Xã hội

CSGT Hà Nội phạt nguội 63 xe biển xanh, 28 ôtô biển đỏ

Năm 2017, Phòng CSGT Công an Hà Nội xử lý qua hệ thống camera gần 7.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, 91 xe biển xanh và biển đỏ bị lực lượng chức năng phạt nguội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội, năm 2017, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hơn 572.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ trên 18.000 phương tiện các loại.

Chỉ huy Phòng CSGT cho biết trong tổng số gần 7.000 trường hợp vi phạm luật bị phát hiện qua hệ thống camera, lực lượng chức năng đã xử phạt 63 tài xế xe biển xanh và 28 người lái ôtô biển đỏ vi phạm giao thông.

CSGT Hà Nội phạt nguội 63 xe biển xanh, 28 ôtô biển đỏ
Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều người điều khiển xe mang theo vũ khí. Ảnh: H.L.

Thống kê của Phòng CSGT nêu rõ trong 12 tháng hoạt động, liên quân 141 phát hiện, bàn giao hơn 1.000 người tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Lực lượng liên ngành thu giữ nhiều súng và đạn quân dụng, pháo nổ, vũ khí tự chế và chất ma túy.

Năm 2017, Hà Nội xảy ra gần 1.500 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 580 người, trên 1.100 nạn nhân bị thương.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT cho biết Hà Nội còn tồn tại 7 nút giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Năm 2018, lực lượng chức năng tiếp tục hạn chế các "điểm đen" về ùn tắc và tai nạn.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)