Xã hội

Công viên động vật hoang dã đầu tiên ở phố biển Quy Nhơn

Bình Định đang xây công viên động vật hoang dã tương tác hàng đầu Đông Nam Á với các show diễn mang tính giáo dục cao, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Bình Định đang xây công viên động vật hoang dã tương tác hàng đầu Đông Nam Á với các show diễn mang tính giáo dục cao, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.
Cong vien dong vat hoang da dau tien o pho bien Quy Nhon hinh anh 1
Mô hình công viên động vật hoang dã đang triển khai ở TP Quy Nhơn. Ảnh: M.Hoàng.

"Công viên động vật hoang dã này được xây ở xã Nhơn Lý và Nhơn Hội rộng gần 130 ha. Dự kiến tháng 4 tới, chủ đầu tư sẽ đưa về khoảng 1.230 cá thể với 73 loài động vật hoang dã quý hiếm vừa góp phần bảo tồn vừa thúc đẩy phát triển du lịch hài hòa giữa không gian biển với núi rừng hoang sơ ở phố biển Quy Nhơn", ông Châu nói. 

Vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết thêm vườn thú được thiết kế bởi Công ty HKS (Thái Lan) một trong những đơn vị thiết kế vườn thú hàng đầu châu Á. Theo thiết kế, vườn thú sẽ hướng đến sự tương tác tự nhiên giữa con người và các loài thú, nhằm mang đến cho du khách cái nhìn thực tế nhất về môi trường và tập tính sinh sống của các loài.

Cong vien dong vat hoang da dau tien o pho bien Quy Nhon hinh anh 2
Du khách đi xe lồng sắt tham quan vườn thú hoang dã ở nước ngoài - mô hình công viên động vật hoang dã triển khai tương tự ở phố biển Quy Nhơn. Ảnh tư liệu.

Đại diện HKS cho biết, mô hình công viên động vật hoang dã này hướng đến việc giáo dục cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý thức bảo tồn thiên nhiên. Tại đây sẽ có các show diễn mà các loài thú “biểu diễn” theo âm thanh mà không hề có bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào của con người. Đây là chương trình lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Du khách đến đây hòa mình không gian sinh thái gần nhất với điều kiện sống thực tế của các loài thú và tương tác với các loài động vật hoang dã, từ đó khơi dậy tình yêu thiên nhiên, ý thức gìn giữ, bảo tồn động vật hoang dã. 

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)