Xã hội

Công ty xả thải làm cá chết bồi thường 800 triệu đồng cho ngư dân

Hai công ty, doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải ra môi trường làm cá lồng của ngư dân chết phải chi trả khoản tiền bồi thường 800 triệu đồng.

Hai công ty, doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải ra môi trường làm cá lồng của ngư dân chết phải chi trả khoản tiền bồi thường 800 triệu đồng.

Năm 2015, hai doanh nghiệp này nằm trong số 11 công ty bị ngư dân khởi kiện vì xả thải không qua xử lý ra sông Chà Và gây nên thảm họa môi trường, làm hàng chục tấn cá chết. Đầu tháng 8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức phiên xử phúc thẩm vụ kiện và tuyên buộc 2 doanh nghiệp này phải chi trả bồi thường cho ngư dân.   

Cong ty xa thai lam ca chet boi thuong 800 trieu dong cho ngu dan hinh anh 1

Cá bè nuôi của ngư dân trên sông Chà Và chết hồi tháng 10/2016. Ảnh: Ngọc An.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nói rằng đến thời điểm này, có 5 doanh nghiệp bồi thường xong cho ngư dân. 3 doanh nghiệp khác cam kết đưa ra lộ trình trả do số tiền lớn và số còn lại Sở chưa liên lạc được.

Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 1/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên công nhận sự thỏa thuận giữa 33 hộ nuôi cá lồng và 11 doanh nghiệp chế biến thủy sản ở khu vực xã Tân Hải. Theo đó, các công ty này chịu bồi thường cho 33 hộ dân là 5,5 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty thủy sản Hòa Thắng phải bồi thường 743 triệu đồng, Công ty Thịnh An bồi thường 996 triệu đồng, Công ty Phước An bồi thường 1 tỷ đồng...

Cong ty xa thai lam ca chet boi thuong 800 trieu dong cho ngu dan hinh anh 2

Khu vực từng xảy ra việc cá chết hàng loạt. Ảnh: Google Maps.

Trước đó, vào tháng 9/2015, cá bè của ngư dân nuôi trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) ồ ạt chết. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc và xác định cá chết do 11 công ty, doanh nghiệp chế biến hải sản đóng tại xã Tân Hải (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) xả thải không qua xử lý ra sông Chà Và qua hệ thống cống số 6.

Đến tháng 10/2016, hàng chục tấn cá ngư dân nuôi ở sông Chà Và một lần nữa chết ồ ạt do nước ô nhiễm. Người dân nhiều lần mang xác cá lên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phản ứng và yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Sau khi được hỗ trợ pháp lý từ giới luật sư, những hộ dân bị thiệt hại đã làm đơn kiện 11 doanh nghiệp ra tòa.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)