Xã hội

Công nhân điện lực bị điện giật bất tỉnh trên trụ điện

Chiều 10/6, tin từ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xác nhận vào sáng cùng ngày, một công nhân của Điện lực Bắc Sông Hương thuộc công ty đã bị tai nạn lao động trong lúc sửa chữa trụ điện tại đường Đào Duy Anh, TP Huế.

Chiều 10/6, tin từ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xác nhận vào sáng cùng ngày, một công nhân của Điện lực Bắc Sông Hương thuộc công ty đã bị tai nạn lao động trong lúc sửa chữa trụ điện tại đường Đào Duy Anh, TP Huế.

Vào khoảng 7h sáng ngày 10/6, khi anh Sơn cùng một đồng nghiệp được xe gàu đưa lên sửa chữa một cột điện đường dây 22KV tại đường Đào Duy Anh, đoạn gần giao nhau với đường Tăng Bạt Hổ, TP Huế. Từ xe gàu, anh Sơn leo qua cột điện và buộc dây an toàn vào cột ở khoảng cách 7m so với mặt đất để tiến hành sửa chữa.

Bất ngờ, anh bị dòng điện giật bất tỉnh nằm vắt trên cột điện. Rất may, anh Sơn có đeo dây bảo hộ cẩn thận nên không bị rơi xuống đất mà nằm nguyên vị trí ở phía trên cột điện. Các đồng nghiệp đã đưa anh xuống đất và chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế.

Anh Sơn bất tỉnh (nằm vắt ngang) trên trụ điện khi tiến hành sửa chữa

Anh Sơn bất tỉnh (nằm vắt ngang) trên trụ điện khi tiến hành sửa chữa

 
Tiến hành đưa nạn nhân xuống đất (ảnh: T.D)

Tiến hành đưa nạn nhân xuống đất (ảnh: T.D)

"Nạn nhân bị bỏng ngực và tay cấp độ 1,2 thuộc vào dạng khá nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện tinh thần anh Sơn hoàn toàn tỉnh táo. Chúng tôi đang tập trung để lo cho nạn nhân” – ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết.

Theo ông Phúc, bước đầu xác định anh Sơn bị bất tỉnh trên cột điện là do bị điện phóng trúng qua người, vì lưới điện 22KV nếu tới phạm vi gần vượt qua khoảng cách an toàn thì sẽ bị điện phóng qua. Riêng nguyên nhân vụ việc thì Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đang tiến hành làm rõ.

Theo Đại Dương (Dân Trí)