Xã hội

Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng Đào Hồng Lan, Doãn Mậu Tiệp, Lê Tấn Dũng, Lê Quân

Tại buổi lễ, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Minh Chí đọc công bố Quyết định số 1368/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Quyết định 1369/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng hai tân Thứ trưởng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng khẳng định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ mới cho hai đồng chí là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành LĐ-TB&XH nói chung, đối với cá nhân hai đồng chí nói riêng.

Bộ trưởng tin tưởng, với cương vị công tác mới của mình, hai tân Thứ trưởng sẽ luôn là người lãnh đạo gương mẫu, trí tuệ mẫn cán, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường của mình, có những cống hiến to lớn hơn nữa để cùng Ban Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và toàn ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Các tân Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Lê Quân đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ mới; khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, ngành LĐ-TB&XH đã tin tưởng giao phó, nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu, gương mẫu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp LĐ-TB&XH để xứng đáng với niềm tin lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn ngành. 

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định về nhân sự Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hội đồng cạnh tranh, Ủy ban quốc gia về trẻ em, Thông tấn xã Việt Nam, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay thế ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được nghỉ hưu theo chế độ.

* Tại Quyết định 1369/QĐ-TTg, ngày 14/9/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, ngày 14/9/2017,  Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Tại Quyết định 1366/QĐ-TTg, ngày 14/9/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

* Tại Quyết định 1363/QĐ-TTg, ngày 14/9/2017, Thủ tướng Chính phủ kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Ủy ban.

Các Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa (Phó Chủ tịch thường trực); ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách); Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Các Ủy viên thường trực Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục.

* Tại Quyết định số 1354/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em theo Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia gồm: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. 18 Ủy viên Ủy ban quốc gia là lãnh đạo một số bộ, ngành cơ quan trung ương.

* Tại Quyết định số 1351/QĐ-TTg, ngày 11/9/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đinh Đăng Quang, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 17/8/2017.

* Tại Quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 11/9/2017 Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14.

Theo đó, ông Phùng Xuân Nhạ, Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch gồm: Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (thường trực); bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo PV (Báo Điện Tử Chính Phủ)