Xã hội

Công an vào cuộc vụ xô xát giữa cư dân Goldmark và Vinaconex 7

Chủ tịch Hà Nội giao Công an Hà Nội rà soát những người kích động, công bố danh tính và có biện pháp xử lý.

Ngày 17/4, UBND Hà Nội thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về vụ xô xát giữa cư dân 2 dự án Goldmark City và Vinaconex 7 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Cùng ngày, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp cùng các ngành về tổ chức giao thông, khớp nối hạ tầng giữa hai dự án trên.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cơ quan chức năng, ông Chung xác định trách nhiệm để xảy ra vụ tập trung gây mất trật tự công cộng tại dự án Goldmark City và Vinaconex 7 thuộc về các chủ đầu tư.

Công an vào cuộc vụ xô xát giữa cư dân Goldmark và Vinaconex 7
Dân cư ở Vinaconex 7 mang kìm cộng lực cắt và xô đổ hàng rào. Ảnh: Anh Huy.

Thành phố giao UBND Bắc Từ Liêm, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Công an thành phố cùng chủ đầu tư hai dự án phải tiếp nhận, bàn giao tuyến đường trước ngày 30/4/2018 để người dân đi lại thuận tiện.

UBND quận và chủ đầu tư khẩn trương giải tỏa ghế đá, vật dụng dưới lòng đường để Sở GTVT Hà Nội cắm biển, phân luồng giao thông. Việc bàn giao tuyến đường phải đúng tiêu chuẩn cây xanh, chiếu sáng, thoát nước…

“Yêu cầu chủ đầu tư hai dự án thông báo công khai thông tin về dự án. Nếu đã thông tin sai thì phải xin lỗi cư dân”, Chủ tịch Chung chỉ đạo.

UBND thành phố cũng giao Công an Hà Nội chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm rà soát những người kích động nhân dân, công bố công khai danh tính và có biện pháp xử lý theo quy định.

Công an vào cuộc vụ xô xát giữa cư dân Goldmark và Vinaconex 7 - 1
Người dân 2 chung cư tranh chấp nhau đoạn đường giáp ranh. Ảnh: Google Maps.

Đêm 13/4, xung đột lên cao khi cư dân 2 dự án Goldmark City và Vinaconex 7 lao vào nhau, giằng kéo hàng rào về phía mình tại đoạn đường giáp ranh. Vụ việc kéo dài nhiều giờ.

Tại hiện trường, cư dân phía Vinaconex 7 sử dụng kìm cộng lực cắt và xô đổ rào do chủ đầu tư Goldmark City dựng lên. Cùng thời điểm, cư dân Goldmark đứng phía đối diện hàng rào giữ lại.

Đến 1h sáng 14/4, xung đột lên cao khi 2 bên cư dân liên tục giằng kéo hàng rào về phía của mình. Từng nhóm người lao vào nhau xô xát. Lúc này, toàn bộ hàng rào ngăn cách hai khu đã được phá bỏ hết. Đại diện cơ quan chức năng hay chủ đầu tư không xuất hiện để trao đổi hay làm dịu tình hình.

Khoảng 1h30, không khí căng thẳng hạ nhiệt. Người dân bắt đầu trở về nhà, bỏ lại khung cảnh tan hoang.

Theo Văn Chương (Tri Thức Trực Tuyến)