Xã hội

Công an thông tin vụ 6 học sinh bị điện giật khi vừa ra cổng trường, 2 em tử vong

Công an xác định 2 nạn nhân đã tử vong là em Đ.T.B. và em N.T.N.L. (cùng 11 tuổi, là học sinh lớp 6 của trường THCS An Lục Long).

Công an thông tin vụ 6 học sinh bị điện giật khi vừa ra cổng trường, 2 em tử vong
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đ.N

Tối 13/10, Công an tỉnh Long An cho biết vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ nhóm học sinh bị điện giật thương vong sau khi ra khỏi cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Qua điều tra, công an xác định 2 nạn nhân đã tử vong là em Đ.T.B. và em N.T.N.L. (cùng 11 tuổi, là học sinh lớp 6 của trường THCS An Lục Long). Hai em là những học sinh có học lực khá, giỏi và ngoan hiền. Riêng 4 em còn lại bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An gồm: P.T.S., T.H.T., H.T.D.H. (cùng 12 tuổi) và em Đ.H.V. (11 tuổi).

Lãnh đạo huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, trong chiều tối cùng ngày, các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ viêc. Trước mắt, UBND huyện chia sẻ 1 phần mất mát với các gia đình nạn nhân và tập trung phối hợp khắc phục sự cố.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, nhóm học sinh gồm 6 em tan giờ học ở trường THCS An Lục Long thì lấy xe ra về.

Khi vừa ra trước cổng trường đi ngang qua vũng nước thì cả nhóm bị điện giật. Lúc này, người dân phát hiện nên tìm cách cúp điện và sơ cứu. 2 em gồm 1 nam – 1 nữ tử vong tại chỗ, 4 em khác bị thương nặng.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xảy ra mưa kèm theo sấm chớp khiến một số sợi dây điện trung thế trước cổng trường rơi xuống đất. Một số dây điện rơi vào vũng nước đọng trước cổng trường THCS.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)