Xã hội

Công an khám được gì trong căn nhà lụp xụp của cán bộ Sở GDĐT Hòa Bình?

Sau khi khởi tố vụ án, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nhà một số cán bộ Sở GDĐT Hòa Bình vào chiều 3.8.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 16h ngày 3.8, xe của lực lượng công an và đại diện viện Kiểm sát đã tới Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Tại đây, Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí chất lượng sở GDĐT Hòa Bình và khám xét phòng làm việc của ông này.

Công an khám được gì trong căn nhà lụp xụp của cán bộ Sở GDĐT Hòa Bình?

Công an khám được gì trong căn nhà lụp xụp của cán bộ Sở GDĐT Hòa Bình? - 1
Nơi ở của ông Nguyễn Khắc Tuấn.

Sau đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Khắc Tuấn (sinh ngày 12.1.1981, chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; cư trú tại tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Khoảng 16h30 ngày 3.8, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy.

Ông Đỗ Mạnh Tuấn là thành viên tổ chấm trắc nghiệm bài thi ở Hòa Bình.

Trước đó, sáng nay 3.8, Công an tỉnh Hòa Bình đã chính thức khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự), để điều tra làm rõ nghi vấn nhiều bài thi THPT quốc gia của Hòa Bình có dấu hiệu bị sửa điểm.

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cơ quan chức năng đã phát hiện có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, dẫn đến làm thay đổi kết quả thi của thí sinh tại tỉnh Hòa Bình.

Theo Thành Trung (Lao Động)