Xã hội

Công an Hà Nội "xử" lái xe đầu trọc, xăm trổ ngổ ngáo lạng lách trên phố

Các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) đã xử lý mạnh tay đối với các trường hợp thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông.

Các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) đã xử lý mạnh tay đối với các trường hợp thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông.

Vừa qua, chúng tôi đã có bài phản ánh về tình trạng nhiều thanh niên đầu trọc, xăm trổ chở 3,4 hoặc không đội mũ bảo hiểm vẫn vô tư lạng lách trước bốt cảnh sát giao thông như chốn vô pháp luật giữa Thủ đô.

Ngay sau đó, Công an Hà Nội đã tổ chức xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông.

Trong ảnh là lực lượng tuần tra của Đội CSGT số 4 (PC67 - Công an TP Hà Nội) xử lý vi phạm tại nút giao Đại Cồ Việt - Bạch Mai.

Trong khi đó, tổ công tác Y2/141 cũng triển khai nhiệm vụ tại tuyến đường Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt.
Tổ công tác 141 phát hiện và yêu cầu nhiều thanh niên xăm trổ, đầu trần vào chốt để xử lý vi phạm.
Nhiều thanh niên bất chấp quy định, không đội mũ khi tham gia giao thông.
 
Nhiều thanh niên sử dụng mũ lưỡi trai thay cho mũ bảo hiểm.
Thanh niên đi xe xịn nhưng lại 'quên' đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng 141 xử lý.
 
Xử lý nhiều trường hợp đầu trần tham gia giao thông.

Nhiều người vi phạm quay đầu xe bỏ chạy.

CSGT thừa nhận, việc xử lý nhóm đối tượng vi phạm giao thông này gặp nhiều khó khăn.

Hai thanh niên đi xe tay ga không đội mũ bảo hiểm, gặp lực lượng chức năng khi đang lưu thông trên đường Lê Đại Hành.
 
 
Cảnh sát cơ động dừng phương tiện của hai thanh niên có ý định quay đầu bỏ chạy (Thực hiện: Chiến Linh)
 
>> Điều gì sẽ xảy ra vào giây thứ 61 "hiếm có" trong ngày hôm nay?
>> Búp bê tình dục đối đáp như người thật sẽ được bán với giá gây "sốc"
 
Theo VTC.vn