Xã hội

Công an điều tra vụ bé gái ngã chấn thương sọ não

Bé Thư rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 tháng sau khi ngã tại điểm giữ trẻ không phép. Ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bé Thư rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 tháng sau khi ngã tại điểm giữ trẻ không phép. Ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 29/5, Công an xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đã lấy lời khai bà Trần Thị Lan Trinh (48 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ cháu Nông Thị Minh Thư bị ngã chấn thương sọ não. Bà Trinh được xác định là chủ điểm giữ trẻ không phép, mở tại nhà riêng ở xã Thiện Tân và trực tiếp trông giữ cháu Minh Thư.
 

Bé Nông Thị Minh Thư tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc An.

 
Theo ông Nguyễn Thanh Thơ (Trưởng công an xã Thiện Tân), công an xã sẽ chuyển hồ sơ lên Công an huyện Vĩnh Cửu nếu tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của công an xã.

Trước đó, vào 27/3, gia đình gửi cháu Thư cho bà Trinh trông giữ. Đến 16h50 cùng ngày, người bảo mẫu thông báo bé bị ngã, nôn ói và lâm vào trạng thái hôn mê nên gia đình đến đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chẩn đoán, bệnh nhi bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM). Sau phẫu thuật, bé Thư được chuyển về Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Phạm Đông Đoài, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai), bệnh nhi đang hôn mê sâu, không thể giao tiếp, không phục hồi vận động đã hơn 2 tháng.

Người nhà cháu bé cho biết, họ gửi bé tại điểm giữ trẻ trên từ tháng 11/2014 với chi phí 1,5 triệu đồng mỗi tháng.
 
Theo Ngọc An (Zing.vn)