Xã hội

Công an bác tin đồn người đàn ông bị đánh gục vì bắt cóc trẻ

Đoạn clip với tựa đề “bắt cóc trẻ em ở Trung Hòa, Cầu Giấy, bị đánh đến ngất xỉu” đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, khi xác minh thì có một sự thật khác.

Đoạn clip với tựa đề “bắt cóc trẻ em ở Trung Hòa, Cầu Giấy, bị đánh đến ngất xỉu” đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, khi xác minh thì có một sự thật khác.

Đoạn video được đăng tải trên nhóm (page) Tâm sự eva với tựa đề “Bắt cóc trẻ em ở Trung Hòa, Cầu Giấy, bị đánh đến ngất xỉu” đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Fanpge này có tới 827.566 tài khoản theo dõi thế nên sau khi thông tin và clip này xuất hiện đã có hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

bat-coc.jpg

Chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi đăng tải, đoạn clip đã có hơn 20 nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Sự việc khiến “làng facebook” được phen dậy sóng bởi những ngày qua cụm từ “bắt cóc trẻ em” luôn hot và dành được sự quan tâm của nhiều người. Cũng chính cụm từ này đã khiến không ít người rơi vào cảnh bi đát, thậm chí có người đã bị xử phạt nặng vì tung tin đồn thất thiệt liên quan đến bắt cóc trẻ em.

Trở lại clip được đăng tải trên nhóm Tâm sự Eva chiều nay, đoạn clip được quay lại với thời lượng gần 8 phút, hình ảnh ban đầu là một người đàn ông đang bị một nhóm người dồn vào góc tường, tiếng người quay clip luôn miệng hộ bắt cóc trẻ em, nhiều người nghe vậy đã lao vào đánh người đàn ông này.

Sau đó người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em đã bị lôi ra ngoài và bị đánh gục xuống nền đất.

bat-coc-yen-hoa-1.jpg

Người đàn ông bị đánh gục đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật.

Theo dõi diễn biến vụ việc, chúng tôi phát hiện ra nhiều người lên tiếng về sự thật của “vụ bắt cóc trẻ em”. Một bạn đọc (giấu tên) cho PV biết, thực ra sự việc không phải là bắt cóc trẻ em như tin đồn. Chị này cho hay, vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều nay, lúc đó nhiều phụ huynh chờ đón con ở gần trường Tiểu học Yên Hòa (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) thì có một phụ nữ bị hai người đàn ông lao vào giật túi xách.

Người này vội hô hoán và một nữ phụ huynh khác “trợ giúp” bằng việc hô “bắt cóc trẻ em” khiến nhiều người vội lao vào truy đuổi một trong hai thanh niên vừa có hành vi cướp giật. Lúc nhiều người lao vào đánh hội đồng thanh niên này thì có nhiều người khác đừng ngoài quay lại sự việc và phát tán lên mạng. 

Mặt khác, vụ việc này xảy ra ở phường Yên Hòa chứ không phải phường Trung Hòa như thông tin trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, công an phường Yên Hòa xác nhận không có việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Thực chất là là người dân truy bắt và đánh kẻ trộm cướp. Hiện thanh niên này đang bị công an Yên Hòa tạm giữ để làm rõ hành vi cướp giật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hà Khê (Phunuvietnam.vn)