Xã hội

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

 
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 58 người ứng cử và đã bầu ra được 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.
 

Ông Nguyễn Bá Cảnh (trái) được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Trong số 52 người trúng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI có ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983) hiện là Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh cùng bốn vị khác là những người trẻ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI. Ngoài ra, đại hội cũng bầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa mới gồm 15 người.

Đại hội cũng đã bầu chủ nhiệm và các thành viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Theo đó, bà Lương Nguyệt Thu (Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng) tiếp tục được bầu giữ chức chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ XXI.

Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI họp phiên thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; ông Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy giữ vị trí Phó Bí thư Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố giữ vị trí Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
 
>> Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
>> Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu gì sau khi nhậm chức?
>> Đà Nẵng có tân Bí thư trẻ nhất nước
>> Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định
 
Theo Xuân Mai (VTC.vn)