-->
Xã hội

Con trai nguyên bí thư Quảng Nam làm giám đốc sở ở tuổi 30

Chỉ sau khi tiếp nhận chức vụ phó giám đốc sở hơn 5 tháng, ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985), con trai của ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - lại vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Chỉ sau khi tiếp nhận chức vụ phó giám đốc sở hơn 5 tháng, ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985), con trai của ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - lại vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Sáng 23-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ giám đốc sở này.
 

Ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai của ông Lê Phước Thanh (trong ảnh)

Ông Lê Phước Hoài Bảo năm nay tròn 30 tuổi (SN 1985), là con ruột của ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đây được xem là trường hợp đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước từ trước đến nay.
 
Ông Bảo được bổ nhiệm chức giám đốc sở khiến dư luận khá bất ngờ, bởi cách đây chỉ hơn 5 tháng, ngày 9-4, khi đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, ông Bảo được Tỉnh ủy Quảng Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) tại đại hội Đảng bộ sở Kế hoạch và đầu tư tháng 4.2015. (nguồn: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam - Soha.vn/Trí thức trẻ)

Con đường đi lên nắm giữ chức vụ giám đốc sở của ông Bảo được cho là khá thuận lợi. Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 26-2-2014, ông Bảo khi đó là Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã được chính ông Lê Phước Thanh, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ký quyết định điều động đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình.

Ngày 14-3-2014, HĐND huyện Thăng Bình khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, ông Lê Phước Hoài Bảo đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó, ông được điều động giữ chức vụ phó giám đốc sở như đã nói ở trên.

Liên quan đến tình hình nhân sự tỉnh Quảng Nam, mới đây Bộ Chính trị đã có chủ trương đồng ý để ông Lê Phước Thanh thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện tại tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiến hành các bước để làm quy trình nhân sự nên ông Thanh vẫn đang giữ chức bí thư cho đến khi có người thay thế.

Như chúng tôi đã thông tin, vì lý do sức khỏe, ngày 29-7, ông Lê Phước Thanh đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin nghỉ hưu trước tuổi sau 5 tháng giữ trọng trách.
 
>> Ông Lê Trương Hải Hiếu: "Phải trách nhiệm hơn để giữ uy tín gia đình"
>> Ông Lê Trương Hải Hiếu thành chủ tịch quận trẻ nhất TP HCM
 
Theo Tr.Thường (Nld.com.vn)