Xã hội

Con trai chủ shop quần áo treo cổ chết trong phòng ngủ

Không thấy Thiên ra khỏi phòng, người thân kêu cửa nhưng cũng chẳng có hồi đáp. Khi cửa được phá, mọi người phát hiện nam thanh niên đã treo cổ.

Không thấy Thiên ra khỏi phòng, người thân kêu cửa nhưng cũng chẳng có hồi đáp. Khi cửa được phá, mọi người phát hiện nam thanh niên đã treo cổ.

Trưa 27/6, Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bàn giao thi thể của Nguyễn Bá Thiên (ngụ thị trấn Mỹ Xuyên) cho gia đình lo hậu sự. Nhà chức trách xác định thanh niên 20 tuổi này treo cổ tự tử, không có dấu hiệu của tội phạm hình sự.
 

Ảnh minh họa

Theo cơ quan chức năng, Thiên là con trai của chủ shop thời trang trên đường Lê Lợi, gần chợ nhà lồng huyện Mỹ Xuyên. Sáng cùng ngày, gia đình không thấy Thiên ra khỏi phòng, người thân gõ cửa gọi cậu ăn sáng cũng không nghe nam thanh niên trả lời.

Khi cửa phòng được phá hỏng để kiểm tra, mọi người phát hiện Thiên treo cổ chết. Theo gia đình, Thiên đã nghỉ học vài năm trước, gần đây thanh niên này bị trầm cảm.

"Cha Thiên với vợ trước chỉ có một đứa con. Khi ly hôn, Thiên sống với cha và mẹ kế vừa có con nhỏ", một hàng xóm cho biết.

* Tên nhân vật đã thay đổi.
 
Theo V.Tường (Zing.vn)