Xã hội

Cô giáo và bạn học trượt chân tử vong khi chụp ảnh cạnh bờ suối ở Vườn quốc gia Tam Đảo

Hai phụ nữ trung tuổi trong đó có một giáo viên đã tách khỏi nhóm dã ngoại để đến bờ thác chụp ảnh, không may bị rơi xuống nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/8, một nhóm dã ngoại 7 người (gồm 3 nam và 4 nữ) đã đến khu vực suối Nước Vàng (thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo, địa phận huyện Đại Từ, Thái Nguyên) tham quan du lịch.

Cô giáo và bạn học trượt chân tử vong khi chụp ảnh cạnh bờ suối ở Vườn quốc gia Tam Đảo
Thi thể các nạn nhân. Ảnh: FB.

Khoảng hơn 12h cùng ngày, 2 thành viên nữ đã tự động tách đoàn đến khu vực bờ thác để chụp hình, không may bị trượt chân rơi xuống nước. Vì không biết bơi, lại rơi xuống vùng nước sâu và chảy mạnh nên cả hai nạn nhân đã tử vong.

Cô giáo và bạn học trượt chân tử vong khi chụp ảnh cạnh bờ suối ở Vườn quốc gia Tam Đảo - 1
Mặc dù các nạn nhân được phát hiện sớm, cứu vớt và thực hiện các biện pháp cấp cứu tại chỗ nhưng không có tác dụng. Ảnh: FB

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Một lãnh đạo địa phương cho biết cả hai nạn nhân đều trú tại huyện Đại Từ, cùng sinh năm 1970 trong đó có một người là giáo viên cấp 2 của một trường trên địa bàn.

Thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về để tổ chức tang lễ theo phong tục.

Theo Bá Cường (Thời Đại)