Xã hội

Cô gái bị hành hung dã man ở Linh Đàm: Cứ 2, 3 tiếng lại co giật, hoảng loạn tâm lý

Sau khi tái nhập viện, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị sang chấn tâm lý, nghi chấn thương sọ não.

Cô gái bị hành hung dã man ở Linh Đàm: Cứ 2, 3 tiếng lại co giật, hoảng loạn tâm lý
Nạn nhân H.B.N điều trị tại bệnh viện trước khi được cho về nhà theo dõi (Ảnh: GĐ&XH).

Liên quan đến vụ việc cô gái bị nhóm thanh niên hành hung dã man sau khi tan làm tại chung cư Linh Đàm, ngày 20/1, bà H. (trú tại Hà Nội), mẹ nạn nhân H.B.N (22 tuổi) cho hay con gái vừa được bác sĩ tại khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai cho về theo dõi tại nhà.

Trước khi được cho về, các bác sĩ chẩn đoán N. bị sang chấn tâm lý, nghi bị chấn thương sọ não. Hiện sức khoẻ của N. vẫn còn rất yếu, thỉnh thoảng lên cơn co giật, sợ hãi.

"Khoảng 2, 3 tiếng N. lại lên cơn co giật, hoảng loạn tâm lý, mồ hôi cứ toát ra. Tôi thường xuyên phải túc trực, chăm sóc con", bà H. nghẹn ngào kể lại.

Theo bà H, lúc đầu N. còn tỉnh táo kể lại sự việc bị hành hung cho gia đình, nhưng bây giờ lúc nhớ, lúc quên khiến vợ chồng bà hết sức lo lắng. Khi có đông người nhắc về việc N bị đánh, N. lại bức xúc khiến cơn co giật đến bất thường.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của mình, bà H. cho hay nhà không phải quá dư dả, bà H. ở nhà mở một tiệm tạp hoá nhỏ và trồng rau, trong khi chồng bà chạy xe ôm để mưu sinh. Bà H. mong muốn cơ quan công an sớm tìm được nhóm thanh niên đã hành hung con gái bà để họ phải chịu trách nhiệm cho hành động mà mình đã gây ra.

Trước đó, khoảng 23h tối 16/1, tại toà nhà HH2A Linh Đàm đã xảy ra vụ việc một cô gái bị nhóm thanh niên hành hung dã man. Một cán bộ điều tra Công an phường Hoàng Liệt cho biết khi nhận được tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã xuống hiện trường, tuy nhiên 2 thanh niên đánh người đã bỏ đi, nạn nhân đã được gia đình đưa đến bệnh viện Bưu điện điều trị.

Chiều 18/1, đại diện Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được nhóm thanh niên hành hung chị H.B.N (22 tuổi, nhân viên một cửa hàng thời trang) ở chung cư Linh Đàm. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm thanh niên trên không có mâu thuẫn, thù hằn gì với nạn nhân. 

Hiện, nhóm thanh niên trên đã rời khỏi địa phương, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, triệu tập các đối tượng đến trụ sở làm rõ.

Theo Đức Sơn (Dân Việt)