Xã hội

Cố băng qua đường sắt, mẹ tử vong, con nguy kịch

Mặc dù thấy tàu đang đến nhưng do cố băng qua đường sắt nên 2 mẹ con đã gặp nạn thương tâm.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 14h30 chiều 27/6, tại km 270+575 đoạn qua xóm 16, xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1993, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37N1 – 636.50 chở mẹ về huyện Yên Thành (Nghệ An).

Cố băng qua đường sắt, mẹ tử vong, con nguy kịch
Hiện trường vụ tai nạn
Cố băng qua đường sắt, mẹ tử vong, con nguy kịch - 1
Xe máy của nạn nhân nằm cạnh đường tàu

Khi hai mẹ con đi qua đường sắt dân sinh thuộc ngã ba Yên Lý thì bất ngờ bị tàu khách chạy theo hướng Nam – Bắc lao tới tông phải.

Cú húc mạnh đã khiến người mẹ ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Người con bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi bất hợp pháp do người dân xóm 16 tự cưa lan can đường sắt mở hơn 1 tháng nay. Chỗ này không có biển cảnh báo mỗi khi tàu hỏa đi qua.

Vụ tai nạn làm đoàn tàu chậm hành trình hơn 40 phút.

Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)