Xã hội

Clip: Container phóng ngược chiều cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến nhiều người kinh hãi

Đang chạy với tốc độ khoảng 80 km/h, tài xế xe con hoảng hồn phát hiện chiếc container to kềnh càng chạy ngược chiều cao tốc, như muốn lao thẳng vào đầu xe mình.

Sự việc vừa được ghi nhận vào khoảng 12 giờ trưa 22/01 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn gần trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh. Chiếc container ngang nhiên đi ngược chiều theo hướng từ Hà Nội về Bắc Giang ngay giữa làn ô tô được chạy tốc độ cao nhất.

Theo thông tin từ người chia sẻ đoạn clip, tài khoản Facebook Quang Việt cho biết: "Tôi đang chạy xe theo hướng ngược lại với tốc độ khoảng 80 km/h thì bất ngờ phát hiện từ xa chiếc xe lớn màu cam đang lao về phía mình. Hoảng hồn, tôi lập tức giảm tốc độ, rất may là đã tránh kịp."

Clip: Hoàng Việt

Anh Việt cũng cho biết thêm, chiếc container nói trên di chuyển từ trên cầu vượt Hà Nội - Thái Nguyên xuống rồi bắt đầu đi ngược chiều. Chiếc xe tuy chạy chậm nhưng lại chạy ngay giữa đường và không có bất cứ biện pháp cảnh báo nào như nháy đèn hay bóp còi. Với tình huống như trên, chỉ cần lái xe thiếu tập trung sẽ rất dễ xảy ra tai nạn, anh Việt nhận định.

Gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới xe container mà nguyên nhân hầu hết đều xuất phát từ sự chủ quan của tài xế. Hành vi đi ngược chiều của tài xế container nói trên thể hiện sự thiếu tôn trọng luật pháp và an toàn của những người xung quanh cũng như chính mình.

Theo nghị định 46 về việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người lái xe ngược chiều trên cao tốc (nếu không phải xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ khẩn cấp) sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng, tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng.

Theo Quang Lê (Helino)