Xã hội

Chuyển 5 nạn nhân Hàn Quốc trong vụ lật xe khách về TP.HCM điều trị

Các nạn nhân người Hàn Quốc trong vụ lật xe tại dốc Lầu Ông Hoàng (Bình Thuận) được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Năm nạn nhân người Hàn Quốc bị thương trong vụ lật xe trưa 9/3 đã được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, cho biết trong số 5 nạn nhân đó có một trẻ em. Họ bị gãy xương, trật khớp hoặc xây xát nhẹ. Sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, các nạn nhân được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu.

"Sau khi cấp cứu tạm ổn định, chúng tôi đã điều 3 xe chuyển các nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy", ông Thành cho biết.

Chuyển 5 nạn nhân Hàn Quốc trong vụ lật xe khách về TP.HCM điều trị
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân tại bệnh viện vào chiều 9/3. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Các nạn nhân người Hàn Quốc gồm Gyu Jae Bong (36 tuổi), Ming Ju (31 tuổi), Woo Ha Na (34 tuổi), Ha Jan Ja (34 tuổi), Ri Won Kang (5 tuổi).

Khoảng 12h45 ngày 9/3, xe khách 30 chỗ biển số TP.HCM đang lưu thông từ Mũi Né về TP Phan Thiết, lao xuống dốc Lầu Ông Hoàng (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Chiếc xe lật ngửa dưới vực, hư hỏng nặng. 

Vụ tai nạn làm tài xế Nguyễn Minh Tâm (59 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong. 

Chuyển 5 nạn nhân Hàn Quốc trong vụ lật xe khách về TP.HCM điều trị - 1
Khu vực xảy ra vụ tai nạn (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)