Xã hội

Chúa đảo Tuần Châu ủng hộ Rolls Royce Phantom cho nạn nhân lũ Quảng Ninh

Sau khi tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đóng góp cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài, vị doanh nhân nổi tiếng tại địa phương này đã thông qua Quỹ Xã hội - Từ thiện ủng hộ một siêu xe Rolls Royce Phantom.

Sau khi tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đóng góp cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài, vị doanh nhân nổi tiếng tại địa phương này đã thông qua Quỹ Xã hội - Từ thiện ủng hộ một siêu xe Rolls Royce Phantom.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ra lời kêu gọi đóng góp cứu trợ người dân bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu đã quyết định ủng hộ đồng bào một siêu xe Rolls Royce Phantom bằng hình thức bán đấu giá. Được biết, siêu xe này mang biển kiểm soát Quảng Ninh và có giá trị vào khoảng gần 40 tỷ đồng sau khi nhập về Việt Nam.
 
Siêu xe được ủng hộ cho đồng bào lũ lụt (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
 

Trị giá của chiếc xe khi nhập về Việt Nam lên tới gần 40 tỷ đồng (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

 
Chiều 29/7, ông Tuyển đã bàn giao chiếc xe cùng giấy tờ để thực hiện thủ tục bán đấu giá. Mức giá khởi điểm dự kiến của chiếc siêu xe sẽ vào khoảng 16 tỷ đồng. Bên cạnh chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom, vị doanh nhân hảo tâm này cũng đã đóng góp ngay 2 tỷ đồng cho Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ninh.
 

Chiếc xe đã được chủ nhân bàn giao chiều nay (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

 
Quảng Ninh cũng đang rất cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của đồng bào, chiến sỹ khắp mọi miền quê hương Việt Nam cũng như bà con kiều bào sinh sống ở nước ngoài để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vượt qua tang thương lớn do mưa lụt lịch sử vừa xảy ra. Mọi sự đóng góp ủng hộ xin gửi về Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ninh, số TK 3761 - MQHNS 9060953, Mã quỹ Tài chính: 91049.
 
 
>> Người dân Cẩm Phả khốn khổ trong "biển" nước
>> Những hình ảnh gây sốc từ trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh
>> Nước mắt hòa lẫn nước mưa ở nơi sạt lở vùi lấp 9 người trong một gia đình
>> Chuyện khó nói của Chúa đảo Đào Hồng Tuyển
 
Theo Hồ Nguyễn (Vntinnhanh.vn)