Xã hội

Chủ tịch xã ở Hải Phòng xin từ chức vì tự thấy 'năng lực hạn chế'

Chiều 17/11, ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng xác nhận đã làm đơn xin từ chức và chuyển sang làm công tác MTTQ xã.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tốt cho biết, cuối tháng 9/2017, ông đã làm đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và xin chuyển sang làm công tác MTTQ xã mặt từ ngày 8/11.

Chủ tịch xã ở Hải Phòng xin từ chức vì tự thấy 'năng lực hạn chế'
Ông Phạm Văn Tốt. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Hải phòng.

Theo ông Tốt, từ khi có quyết định xin từ chức xuất hiện khá nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có thông tin cho rằng, do để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nên ông mới xin từ chức.

"Năm nay tôi 55 tuổi rồi, sức khỏe yếu mà áp lực công việc quá lớn, vượt khỏi khả năng lãnh đạo, có những việc muốn làm, mặc dù đã cố làm hết sức nhưng không đạt được như mong muốn. Bản thân nhận thấy năng lực chuyên môn còn hạn chế nên xin nghỉ, nhường cho cán bộ trẻ có năng lực hơn", ông Tốt nói.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) xác nhận thông tin, ông Tốt có đơn xin từ chức do áp lực công việc, khó thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong đơn, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy bày tỏ tâm tư xin nhường vị trí này cho thế hệ cán bộ trẻ, người có nhiều năng lực, khả năng lãnh đạo và làm tốt chuyên môn hơn mình.

Căn cứ vào đơn của ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch xã Thắng Thủy và tình hình thực tế sức khỏe, khả năng của vị này, UBND huyện Vĩnh Bảo đã chấp nhận.

Đầu tháng 11/2017, HĐND xã Thắng Thủy đã phê chuẩn chức danh chủ tịch xã đối với ông Nguyễn Văn Cường, SN 1974, Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Ông Tốt từng có 14 năm làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp xã Thắng Thủy và mới giữ chức Chủ tịch UBND xã từ tháng 5/2015.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)