Xã hội

Chủ tịch xã lấy tiền nhà nước làm đường bêtông dẫn thẳng về nhà mình

Dù không nằm trong quy hoạch, một chủ tịch xã tại Quảng Bình đã dùng tiền Nhà nước làm con đường bêtông dẫn thẳng về nhà mình.

Ngày 13-3, ông Bùi Anh Tuấn - chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - xác nhận huyện đang xử lý kiểm điểm ông Đinh Thanh Thơ - chủ tịch UBND xã Xuân Hóa.

Chủ tịch xã lấy tiền nhà nước làm đường bêtông dẫn thẳng về nhà mình
Đoạn đường bêtông dẫn thẳng vào nhà ông Thơ dù không nằm trong quy hoạch - Ảnh: H.T.

Lý do, ông Thơ đã dùng tiền trái phiếu Chính phủ và nguồn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới làm con đường bêtông dài 130m dẫn thẳng về nhà mình.

Ông Tuấn khẳng định việc ông Thơ làm là sai bởi đoạn đường này không có trong quy hoạch.

Trước đó, người dân địa phương phản ảnh tại thôn Cầu Lợi 1, xã Xuân Hóa có một đoạn đường bê tông dài 130m dẫn thẳng vào nhà ông chủ tịch xã và cho rằng trên địa bàn còn nhiều đoạn đường khác cần được bêtông hóa hơn đoạn đường này.

Đặc biệt, đoạn đường dẫn vào nhà ông Thơ không nằm trong quy hoạch cũng như nghị quyết của HĐND xã Xuân Hóa trước đó.

Theo UBND xã Xuân Hóa, đoạn đường nối từ đường làng về nhà ông Thơ là một trong 6 tuyến đường được bêtông hóa theo đề án nông thôn mới của xã. Tổng vốn đầu tư 6 tuyến hơn 1,3 tỉ đồng.

Giải thích việc này, ông Thơ nói đoạn đường dẫn về nhà ông được bêtông hóa để phục vụ thêm 3 hộ khác chứ không phải riêng nhà chủ tịch xã. Đoạn đường này trước vô cùng lầy lội nên được chọn bêtông hóa trước các tuyến khác.

Theo Quốc Nam (Tuổi Trẻ)