Xã hội

Chủ tịch UBND xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

Ủy ban kiểm tra huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa kiểm tra, xác minh làm rõ việc chủ tịch UBND xã Hải Ninh là Lê Viết Tứ sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Ủy ban kiểm tra huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa kiểm tra, xác minh làm rõ việc chủ tịch UBND xã Hải Ninh là Lê Viết Tứ sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Bản phô tô tấm bằng tốt nghiệp THPT giả của ông Lê Viết Tứ. Ảnh: Hoàng Lam

 
Từ kết quả kiểm tra, rà soát văn bằng của Thanh tra Sở GD- ĐT Thanh Hóa, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tĩnh Gia kết luận ông Lê Viết Tứ sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) như đã cung cấp trong hồ sơ cán bộ là bất hợp pháp.
 
Ông Tứ không tham gia học bổ túc THPT, không thi tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tĩnh Gia và tại Trường trung cấp thủy sản Thanh Hóa trong kỳ thi ngày 2/6/2009.
 
“Ban thường vụ huyện ủy Tĩnh Gia đã thống nhất, quyết định không đưa ông Tứ vào nguồn nhân sự cấp ủy của đảng bộ khóa mới (nhiệm kỳ 2015- 2020).
 
Ủy ban kiểm tra huyện ủy đang yêu cầu ông Tứ làm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, gửi về huyện ủy trước ngày 30/6, để ban thường vụ huyện ủy xem xét, ra quyết định kỷ luật đối với ông Tứ.
 
Theo quy định số 181- QĐ/TW (ngày 30/3/2013) của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, ông Tứ sẽ bị cách chức chủ tịch UBND xã Hải Ninh vì sử dụng văn bằng giả”- ông Trần Thế Hưng, chủ nhiệm UBND kiểm tra huyện ủy Tĩnh Gia cho biết.
 
Theo Hoàng Lam (Tiền Phong)