Xã hội

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

Video: 9 tháng lập lại trật tự vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải

“Tôi cũng đã nhận được đơn từ chức của anh Hải, nhưng do anh Hải (Đoàn Ngọc Hải) thuộc quản lý của Thành ủy, vì vậy UBND TP.HCM sẽ làm báo cáo, kèm theo đơn từ chức gửi Thường vụ Thành ủy để có phương án giải quyết”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trả lời chúng tôi sáng nay, 9.1.

Anh Hải cần xem lại phương pháp làm việc

Sáng 9.1, trả lời PV bên lề Hội nghị gặp gỡ báo chí, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết không bất ngờ trước việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức nhưng cũng không dự liệu được trước việc này.

“Anh Hải là người làm việc nhiệt tình, năng nổ. Tuy nhiên, trong một cuộc kiểm điểm mới đây về việc dọn dẹp trật tự vỉa hè cho thấy, có những việc anh Hải làm tốt, làm được nhưng phương pháp xử lý có lúc chưa phù hợp. Anh Hải cần nhìn lại phương pháp làm việc của mình”, ông Phong nói thêm.

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (áo trắng).

 Cũng theo ông Phong, ngoài việc báo cáo Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ gặp riêng ông Hải để nắm thêm thông tin cũng như tâm tư và nguyện vọng của cá nhân của ông.

Trước câu hỏi: “Chủ tịch có muốn anh Hải ở lại vị trí cũ (Phó chủ tịch quận 1)?", ông Phong chỉ cười và không trả lời thêm. Ông Phong cho biết thêm, chủ trương dọn dẹp trật tự vỉa hè, lòng lề đường phải làm theo địa bàn từng quận, không làm giống nhau. “Cụ thể là, anh dọn dẹp người bán rong, phải tìm cơ hội cho người ta mưu sinh, chứ cứ dẹp, người ta tái chiếm rồi dẹp thì chẳng có hiệu quả gì”, ông Phong nói. 

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức - 1
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường dọn dẹp vỉa hè. (Ảnh: Hồ Văn)

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng thừa nhận “có sự tái chiếm vỉa hè, có nhếch nhác lộn xộn trở lại” và cho biết: "Vì vậy, ngày mai (10.1), tôi sẽ chủ trì cuộc họp sơ kết và bàn tiếp phương pháp dọn dẹp trật tự vỉa hè, lòng lề đường và chỉ đạo các quận, huyện phải làm quyết liệt trong việc này". 

Từ chức: Bình thường nhưng chưa phổ biến

Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, trả lời PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết: “Việc từ chức của anh Hải không có gì bất ngờ, đó là quyền của mỗi cán bộ”.  

PV Dân Việt hỏi thêm: "Liệu bà xem từ chức là một văn hóa bình thường hay bất thường với TP.HCM?", bà Tâm trả lời, từ chức là một việc làm bình thường, TP.HCM trước đây cũng có lãnh đạo quận 9 từ chức.

“Từ chức là một việc rất bình thường, chỉ có điều nó chưa phổ biến. Cán bộ mà làm việc không được thì nên từ chức, đó là điều đúng đắn”, bà Tâm nói thêm.

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức - 2
 Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM. (Ảnh: Hồ Văn)

Trước đánh giá cho rằng: "Ông Đoàn Ngọc Hải là người năng nổ, nhiệt tình…”, bà Tâm nói thẳng: “Phải xem lại cách đánh giá đó”. 

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức - 3

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức - 4

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức - 5

Chủ tịch TP.HCM không bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức - 6

Theo Hồ Văn (Dân Việt)