Xã hội

Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước trúng cử đại biểu HĐND Hà Tĩnh

Ông Đặng Quốc Khánh (40 tuổi), Chủ tịch UBND Hà Tĩnh đạt số phiếu cao bầu vào HĐND khóa 17 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đặng Quốc Khánh (40 tuổi), Chủ tịch UBND Hà Tĩnh đạt số phiếu cao bầu vào HĐND khóa 17 nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trúng cử với 93% phiếu bầu, đứng thứ ba trong danh sách.

chu-tich-tinh-tre-nhat-nuoc-trung-cu-dai-bieu-hdnd-ha-tinh

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng.

Người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất vào HĐND Hà Tĩnh là ông Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang với trên 94%, đứng thứ hai là ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh đạt trên 93%.

Người có số phiếu thấp nhất là bà Đào Thị Anh Nga, thuộc đơn vị bầu cử số 8 (thị xã Hồng Lĩnh) 74%.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình. Kỳ họp HĐND ngày 21/4, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nhậm chức khi mới 40 tuổi, ông Khánh trở thành Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)