Xã hội

Chủ tịch nước thăng quân hàm Đại tướng cho ông Lương Cường

Sáng 29.1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước thăng quân hàm Đại tướng cho ông Lương Cường
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường (ảnh IT).

Ông Lương Cường là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, quê Phú Thọ. Trước khi làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ông từng làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 2002, ông được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2.

Năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 3.

Năm 2009, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Năm 2014, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 27.1.2016, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã bầu ông Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. 

Theo PV (Dân Việt)