Xã hội

Chủ tịch Mặt trận: Cử tri bức xúc đặc biệt với vụ VN Pharma

Ông Trần Thanh Mẫn nói cử tri mong muốn Chính phủ triển khai chặt chẽ các quy định về quản lý, đấu thầu, nhập khẩu thuốc.

Ông Trần Thanh Mẫn nói cử tri mong muốn Chính phủ triển khai chặt chẽ các quy định về quản lý, đấu thầu, nhập khẩu thuốc.

Báo cáo trước Quốc hội sáng 23/10, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho hay để chuẩn bị kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch Mặt trận phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội tổng hợp được hơn 3.300 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Trong đó, về y tế và bảo đảm an toàn thực phẩm, ông Mẫn nói thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, cử tri vẫn lo lắng, bức xúc trước tình trạng nhập khẩu và bán thuốc chữa bệnh kém chất lượng với số lượng lớn, đặc biệt là vụ nhập khẩu hàng nghìn hộp thuốc điều trị ung thư của Công ty Cổ phần VN Pharma; dịch sốt xuất huyết bùng phát nhanh, kéo dài trên phạm vi rộng, một số nơi khó kiểm soát, dẫn đến quá tải các bệnh viện.

"Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường công tác y tế dự phòng, triển khai chặt chẽ các quy định về quản lý, đấu thầu, nhập khẩu thuốc, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có vi phạm", ông Mẫn nói.

Ngoài ra, theo Chủ tịch MTTQ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua đã được quan tâm hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức phân bón vô cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp; việc sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm không an toàn chưa được kiểm soát chặt chẽ; việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi tiếp tục gây lo lắng trong nhân dân.

"Các bộ ngành cần tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp có hiệu quả hơn để ngăn chặn, khắc phục tình trạng trên", ông Mẫn nhấn mạnh.

chu-tich-mat-tran-cu-tri-buc-xuc-dac-biet-voi-vu-vn-pharma

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Q.H

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

Chủ tịch Mặt trận cho biết, cử tri lo lắng, bất bình trước tình trạng thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật trên các trang mạng xã hội; đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi cố tình đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, xã hội.

Cũng theo ông Mẫn, người dân phấn khởi khi Đảng, Nhà nước đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, có phương án xử lý đối với một số dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả, xử lý nhiều cán bộ, công chức vi phạm, kể cả cán bộ cao cấp. Tuy nhiên, người dân vẫn cho rằng, việc phát hiện tham nhũng còn chưa kịp thời, số hành vi tham nhũng bị xử lý hành chính, kỷ luật nhiều nhưng số bị xử lý hình sự và kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp, việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ còn hình thức.

"Cử tri rất bức xúc về tình trạng lạm dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ; việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương", ông Mẫn nói.

Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)