Xã hội

Chủ tịch HĐND và UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

Ông Phạm Văn Hiểu và ông Võ Thành Thống đều tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Văn Hiểu và ông Võ Thành Thống đều tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Vũ Thị Cánh - Bí thư quận ủy Cái Răng và ông Nguyễn Thành Đông - Bí thư huyện ủy Phong Điền trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND TP (cả 2 đều đạt tỷ lệ 92,73% tổng số phiếu bầu).

Tại kỳ họp này, ông Võ Thành Thống tái cử Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 (đạt tỷ lệ 96,36% phiếu bầu).

Chu tich HDND va UBND TP Can Tho tai dac cu hinh anh 1
Ông Võ Thành Thống. Ảnh: Minh Anh

5 Phó chủ tịch được ông Thống giới thiệu cũng đều trúng cử gồm các ông, bà: Lê Văn Tâm, Nguyễn Thanh Dũng, Đào Anh Dũng, Trương Quang Hoài Nam, Võ Thị Hồng Ánh.

* Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp đầu tiên. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Bà Vân là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiêm Bí thư Huyện ủy huyện đảo Lý Sơn.

Ông Trần Ngọc Căng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đặng Văn Minh - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Phạm Trường Thọ - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Đặng Ngọc Dũng- Bí thư Huyện ủy Sơn Hà được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

* Sáng 30/6, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 cũng khai mạc, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt.

Theo đó, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100 % (95/95 phiếu bầu). Ông Phạm Thanh Sơn và ông Phạm Bá Oai được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu 94,73 % (90/95 phiếu bầu).

Theo Minh Anh - Minh Hoàng - Nguyễn Dương (Zing.vn)