Xã hội

Chủ tịch Hà Nội đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân

Trước toàn bộ thành viên Chính phủ và các địa phương, ông Nguyễn Đức Chung đề xuất cho phép Hà Nội xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân.

Trước toàn bộ thành viên Chính phủ và các địa phương, ông Nguyễn Đức Chung đề xuất cho phép Hà Nội xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân.

Hội nghị có sự tham gia của toàn bộ thành viên Chính phủ và 63 đầu cầu với các địa phương.

Chủ trì hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vấn đề: "Thực tế năm nay bằng nỗ lực chung, GDP tăng 6,68%, cao hơn mức dự kiến 6,5%. Vậy năm 2016 chúng ta có phấn đấu cao hơn không?"

Lần đầu xuất hiện ở một phiên họp Chính phủ, tân Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng của thủ đô năm 2015 đạt và vượt mục tiêu. Trong đó, đáng chú ý là GRDP trên 9%, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 7 bậc, 19.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn tăng 31%...

Trên cơ sở đó, ông Chung đề xuất mục tiêu tăng trưởng GDP chung của cả nước ở mức 7%, cao hơn mức nghị quyết Quốc hội đề ra.
 

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Công Khanh.

Cũng trong phần phát biểu ngắn tại hội nghị, ông Chung nêu thực trạng giao thông thủ đô đang có nhiều diễn biến bất lợi. Theo đó, đến năm 2020, thành phố có tới 1 triệu ôtô, 7 triệu xe máy. Trong khi đó, hạ tầng giao thông của thành phố còn nhiều hạn chế.

"Hà Nội đề xuất Chính phủ cho phép thành phố xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Nếu không có giải pháp thì Hà Nội tin rằng 4-5 năm nữa tình hình sẽ phức tạp", ông Chung nói.

Trước đó, tại kỳ họp đầu tháng 12 vừa qua, HDND Hà Nội đã thông qua đề án giảm ùn tắc 2.200 tỷ. Trong đề án này, ngoài việc xây dựng mới các công trình, cải thiện năng lực giao thông... UBND thành phố dành 700 triệu đồng lập Đề án hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn TP vào năm 2016.

Đặt mục tiêu GDP 6,7%

Trình bày tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức.

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm tới là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...

Theo Phó thủ tướng, để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành... nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đột phá chiến lược, các chương trình, đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách, pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, giải pháp, nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, một số nhiệm vụ được Chính phủ nhấn mạnh như: điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng linh hoạt, hiệu quả; Thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, phối hợp với chính sách tiền tệ; Đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực đầu tư công, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp. Trước ngày 31/1/2016 ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì, đưa vào chương trình công tác của Chính phủ, Bộ, cơ quan, địa phương; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016.
 
>> Không hạn chế ô tô, lấy đâu đường đi!
 
Theo Nguyễn Hưng (Zing.vn)