Xã hội

'Choáng' trước cảnh 2 anh Tây phóng xe như 'bay' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bất chấp biển cấm và sự nguy hiểm của bản thân, 2 người đàn ông ngoại quốc vẫn điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trao đổi với chúng tôi chị Nga Trần (trú tại Hà Nội) cho biết, bản thân khá bất ngờ khi thấy 2 nam thanh niên ngoại quốc phóng xe máy với tốc độ cao trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chị chia sẻ: "Khoảng 11h45 ngày 9/11, khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đến địa phận Yên Bái đoạn giáp ranh tỉnh Phú Thọ, tôi bất ngờ phát hiện 2 chiếc xe gắn máy do 2 nam thanh niên ngoại quốc điều khiển theo hướng về Hà Nội với tốc độ cao".

'Choáng' trước cảnh 2 anh Tây phóng xe như 'bay' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Chị Nga Trần choáng trước nam thanh niên ngoại quốc phóng như "bay" trên cao tốc. (Ảnh: Nga Trần).

"Họ phóng rất nhanh trên đường cao tốc và trước cảnh đó tôi rất lo sợ bởi đây là đường chỉ dành cho ô tô, cầu mong họ không sao", chị bày tỏ.

Cũng theo khảo sát trên mạng xã hội của chúng tôi, hiện tượng khách du lịch ngoại quốc khi đến Việt Nam không để ý biển báo khi di chuyển bằng xe máy hoặc có thể đi theo chỉ dẫn của google maps nên đã di chuyển vào đường cao tốc.

Cách đây không lâu, trên Đại lộ Thăng Long hướng Hà Nội một người dân cũng đã từng ghi nhận và quay lại video cảnh 2 vị khách ngoại quốc điều khiển xe máy trên đường dành cho ô tô.

'Choáng' trước cảnh 2 anh Tây phóng xe như 'bay' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - 1
Một thành viên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh các vị khách ngoại quốc điều khiển xe máy trên cao tốc.

Trong khi đó, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, một thành viên dùng mạng xã hội cũng đã đi vào cao tốc. Khi di chuyển đến trạm thu phí đã bị nhân viên trạm nhắc nhở.

'Choáng' trước cảnh 2 anh Tây phóng xe như 'bay' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - 2
Nhân viên trạm thu phí nhắc nhở tài xế xe máy ngoại quốc. (Ảnh: Facebook).

Trong thời gian qua, trên nhiều tuyến cao tốc tại Việt Nam xảy ra tình trạng các phương tiện xe máy di chuyển vào đường cao tốc bất chấp nguy hiểm. Và thực tế có nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Theo quy định, người điều khiển xe máy và các phương tiện tương tự như xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)