Xã hội

Chở tre nhọn ngoài đường, gây chết oan 1 người

Cơ quan chức năng xác định “thủ phạm” khiến anh Thuận tử vong chính là phần đầu tre nhọn chở trên xe ba gác.

Ngày 1-1, tin từ Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe ba gác khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1984; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên).

Chở tre nhọn ngoài đường, gây chết oan 1 người
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm anh Thuận tử vong. Ảnh do Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 31-12-2017, anh Thuận điều khiển xe máy lưu thông trên Tỉnh lộ 943 theo hướng từ TP Long Xuyên đi huyện Thoại Sơn. Khi đến khu vực cầu Mương Điểm (thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa) thì xe anh Thuận tông vào một chiếc xe ba gác chở tre đang chạy theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm, anh Thuận bị đầu cây tre nhọn đâm vào người, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chở tre nhọn ngoài đường, gây chết oan 1 người - 1
Phần đầu nhọn của cây tre này đã đâm vào người anh Thuận. Ảnh do Công an cung cấp.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người điều khiển xe ba gác đến trình báo với cơ quan công an và khai là Nguyễn Văn Hiền (SN 1986; trú tại phường Mỹ Quí, TP Long Xuyên).

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)