Xã hội

Cho trẻ mầm non đeo găng tay nilon tham gia 'thử thách dọn rác', nhà trường lên tiếng

Không thể phủ nhận những giá trị thiết thực và tích cực của thử thách dọn rác, nhưng việc chứng kiến con em mình, những bé mới chỉ 3 - 5 tuổi vã mồ hôi, dọn rác giữa trưa nắng lại là một vấn đề khác, đang vấp phải làn sóng phản đối của những bậc phụ huynh.

#ChallengeForChange - hastag cực kỳ phổ biến trên MXH trong thời gian gần đây, còn được biết đến với tên gọi "Thử thách dọn rác", tuy mới được khởi xướng nhưng đã lan truyền mạnh mẽ và tạo nên nhiều hiệu ứng tích cực tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, trào lưu này cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Những hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện tình yêu đối với môi trường được mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ thi nhau chung tay thực hiện, nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp xanh, vì một môi trường sống trong lành hơn.

Chưa bao giờ, một trào lưu của thế giới "ảo" trên MXH lại có thể đem lại nhiều giá trị thiết thực và tích cực cho cộng đồng đến thế.

Tuy nhiên, trào lưu này mới đây đã vấp phải những ý kiến trái chiều, thậm chí là phản đối đến từ phụ huynh học sinh, khi chứng kiến con em mình, những bé chỉ từ 3 - 5 tuổi tham gia dọn rác như một hoạt động ngoại khóa của trường. Hoạt động này, theo các vị phụ huynh, là không phù hợp với lứa tuổi của các em.

Xôn xao hình ảnh các bé mầm non đeo găng nilon dọn rác trên bãi đất trống ở Sài Gòn

Mới đây, MXH xôn xao khi xuất hiện bài đăng trên Fanpage chính thức của một trường mầm non ở địa bàn Quận 7, TP HCM với hình ảnh các em nhỏ đang dọn rác giữa trời nắng, đeo găng tay bằng nilon mỏng manh, khẩu trang quá cỡ... đã lập tức khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Cho trẻ mầm non đeo găng tay nilon tham gia 'thử thách dọn rác', nhà trường lên tiếng
Hình ảnh bài đăng của trường mầm non nói trên (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Ngay khi vừa được đăng tải, bài đăng nói trên đã lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều, dưới phần bình luận, nhiều vị phụ huynh bày tỏ sự bức xúc vì chứng kiến con em dọn rác khi không được trang bị bảo hộ đầy đủ.

Chị D. L., một phụ huynh có con tham gia hoạt động nói trên, trong một bài đăng trên trang cá nhân Faccbook đã bày tỏ sự phẫn nộ khi nhà trường không hề thông báo trước cho chị về hoạt động này. Sau khi có phản hồi với nhà trường thì chị nhận được câu trả lời rằng trước khi cho con theo học, chị đã ký giấy tờ xác nhận đồng ý cho bé tham gia các hoạt động ngoại khóa miễn phí do trường tổ chức mà không cần báo trước.

Tuy nhiên, theo chị D. L., việc dọn rác không phải là hoạt động "dã ngoại" bởi nó có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, sự an toàn của các em. Vì thế việc xin phép phụ huynh trước là điều phải làm.

"Lứa tuổi của con mình, để giáo dục các cháu bảo vệ môi trường có rất nhiều cách khác như không vứt rác bừa bãi, không khạc nhổ, đi vệ sinh đúng nơi quy định... chứ không nhất thiết phải là theo trào lưu dọn rác. Trong nhóm thậm chí có những bé mới 2 tuổi, thì biết gì về những thứ này mà cũng tham gia hoạt động?

Dụng cụ bảo hộ thì chẳng có gì, găng tay nilon mỏng, khẩu trang còn không vừa cỡ thì làm sao đảm bảo an toàn? Hành động này của trường là coi thường, không tôn trọng phụ huynh chúng tôi. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì giận, cũng may chưa có gì đáng tiếc xảy ra với con.", chị D. L., bức xúc.

Cho trẻ mầm non đeo găng tay nilon tham gia 'thử thách dọn rác', nhà trường lên tiếng - 1
Các em nhỏ tham gia dọn rác với găng tay nilon và khẩu trang y tế (Ảnh fanpage nhà trường)

Một phụ huynh khác bày tỏ ý kiến trên nhóm nội bộ của trường: "Những hoạt động mang tính nhạy cảm như vậy thì nhà trường nên thông báo với phụ huynh trước. Mình cũng hết hồn và liên lạc với nhà trường".

"Mình luôn ủng hộ giáo dục ý thức và cho các con lao động nhưng ở những nơi thế này luôn tiềm ẩn nguy cơ như kim chích, hóa chất độc hại. Biết nhà trường có mục đích tốt nhưng cũng hãy hiểu và đặt vào vị trí của các bậc cha mẹ", một người khác nói.

Tuy nhiên bài đăng với những phản ứng trên từ các phụ huynh đã bị nhà trường xóa sau đó dù một số tài khoản có chụp lại.

Trào lưu "Thử thách dọn rác" có phù hợp với trẻ mầm non?

Sau khi nhận được phản hồi từ các vị phụ huynh, nhà trường đã bài đăng trên fanpage chính thức, giải thích buổi dọn rác trong 30 phút nói trên nằm trong chuỗi hoạt động ngoài trời vào mỗi sáng hàng ngày của trường. 

Thông qua bài đăng, đại diện nhà trường cũng đã thừa nhận sai sót và chính thức gửi lời xin lỗi tới phụ huynh khi cho các bé tham gia dọn rác mà không xin phép trước.

Cho trẻ mầm non đeo găng tay nilon tham gia 'thử thách dọn rác', nhà trường lên tiếng - 2
Phản hồi chính thức của nhà trường trên fanpage (Ảnh chụp màn hình)

"Chúng tôi đã gửi lời xin lỗi đến ba mẹ của những bạn nhỏ trực tiếp tham gia hoạt động này vì thông tin về hoạt động ba mẹ được biết qua những kênh không chính thống chứ không phải từ đội ngũ vận hành trước khi hoạt động diễn ra. Sau khi trao đổi với phụ huynh của các bé tham gia nhặt rác, hầu hết ba mẹ hoàn toàn hiểu và chấp thuận lời xin lỗi cũng như tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.", trích bài đăng trên fanpage của trường.

Về những băn khoăn của phụ huynh về tính an toàn, những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà các em nhỏ có thể gặp phải trong quá trình tham gia hoạt động, nhà trường giải thích đây là khu vực an toàn và đã được nhà trường khảo sát từ trước. Nhà trường cũng đã cung cấp dụng cụ bảo hộ, dọn rác cho các bé bao gồm khẩu trang, găng tay nilon và kẹp rác bằng inox.

"Khu vực thực hiện hoạt động nằm cạnh bờ sông, cạnh khu nhà mẫu đang hoạt động chứ không phải bãi rác, khu vực này có bảo vệ 24/24 và được dọn vệ sinh thường xuyên bởi nhân viên vệ sinh, cư dân xung quanh. Rác ở đây đa phần là chai nhựa, túi nilon, hộp cơm... Khu vực này cũng chỉ cách văn phòng Ban quản trị nhà trưởng khoảng 300 mét và đã được kiểm tra, rà soát bởi nhân viên được đào tạo về rủi ro vào buổi chiều hôm trước khi diễn ra hoạt động.", trích bài đăng trên fanpage nhà trường.

Cho trẻ mầm non đeo găng tay nilon tham gia 'thử thách dọn rác', nhà trường lên tiếng - 3

Cho trẻ mầm non đeo găng tay nilon tham gia 'thử thách dọn rác', nhà trường lên tiếng - 4
Theo nhà trường thì đây là khu vực được dọn vệ sinh thường xuyên bởi nhân viên vệ sinh, cư dân xung quanh.

Hiện vụ việc vẫn đang được bàn luận trên MXH.

Theo Quang Lê (Helino)