Xã hội

Chiều 19/9: Đưa 11 thi thể thuyền viên về Vũng Tàu

Dự kiến 13 giờ 30 chiều 19/9, 11 thi thể thuyền viên tử nạn trên tàu cá tàu BV 97799 TS bị nổ bình ga trên biển sẽ được đưa vào đất liền.

Dự kiến 13 giờ 30 chiều 19/9, 11 thi thể thuyền viên tử nạn trên tàu cá tàu BV 97799 TS bị nổ bình ga trên biển sẽ được đưa vào đất liền.

3 thuyền viên được cứu song.

Nguồn tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam III cho hay, đến 20g ngày 18/9 lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 11 thuyền viên, 3 thuyền viên khác được cứu sống trên tàu BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (trú tại phường 2, TP Vũng Tàu) làm chủ đánh cá trên biển đang trên đường trở về đất liền thì xảy ra vụ nổ bình gas.

Ông Lương Thành Phi, phó giám đốc Trung tâm cho biết thêm, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường gồm tàu SAR 413của Trung tâm III; tàu CSB 900 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển III; tàu BV 98602TS và 11 tàu cá khác (Q4, Q5, Q6… Q12, Q13, Q14).
 

Đưa thi thể tìm được lên tàu.

Ngay sau khi đến hiện trường, tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 413 của Trung tâm III đã tiếp nhận 3 thuyền viên được tàu cá cứu sống, đưa lên tàu. Các thuyền viên này vẫn được duy trì chăm sóc y tế. Đồng thời, các thuyền viên còn tham gia hỗ trợ trong công tác tìm kiếm, nhận dạng các nạn nhân khi tìm thấy.

Trung tâm III đã xác định vùng tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu tàu Chỉ huy hiện trường (SAR 413) phân công nhiệm vụ cho các tàu tham gia tìm kiếm phối hợp thực hiện. Khu vực tìm kiếm hiện nay có diện tích khoảng 192 hải lý vuông, quanh khu vực xảy ra tai nạn.
 

Ông Nguyễn Anh Vũ Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (trái) và ông Lương Thành Phi.

 
Cũng trong chiều 18/9,  ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã gặp thân nhân của 18 thuyền viên tại TP Vũng Tàu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có nạn nhân được xác định đã tử vong. Ông cam kết: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm đến khi không còn manh mối nào nữa. Hệ thống lưới sẽ được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo không còn thuyền viên nào còn mắc kẹt lại phía bên trong” .
 
Thân nhân các thuyền viên (Ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam III cung cấp).
 
Thân nhân của các thuyền viên được bố trí tạm trú tại một ngôi chùa trong TP Vũng Tàu. Riêng về các nạn nhân, dự kiến 13 giờ 30 chiều 19/9, 11 thi thể sẽ đưa vào đất liền. Riêng 3 thuyền viên còn sống sẽ ở lại hiện trường tham gia công tác tìm kiếm 4 thuyền viên còn lại được ghi nhận mất tích.
 
>> Tìm được 5 thi thể ngư dân tàu cá bị nổ bình gas
>> Vụ chìm tàu khiến 19 người mất tích: Khu vực tìm kiếm, cứu nạn ước khoảng 120 hải lý vuông
>> Nổ tàu cá ngoài khơi, còn 15 người vẫn chưa tìm thấy
>> Nổ bình gas gây chìm tàu cá, 19 thuyền viên mất tích

Theo Trần Chánh Nghĩa (VietNamNet)