Xã hội

Chi tiết liệu trình điều trị ông Nguyễn Bá Thanh ở Bệnh viện Đà Nẵng

Để sẵn sàng điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về quê hương, Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành cải tạo 1 phòng bệnh khá tươm tất.

Để sẵn sàng điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về quê hương, Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành cải tạo 1 phòng bệnh khá tươm tất.
Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã hoàn tất mọi thủ tục để đưa ông Thanh rời Mỹ sáng (5/1) về Đà Nẵng tiếp tục dưỡng bệnh sau 4 tháng 19 ngày tích cực tại nước này.
 

Dù chưa có thông tin chính thức về thời điểm ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng song Khoa Ung Bướu (Bệnh viện Đà Nẵng - nơi được cho là ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về điều trị) tiến hành chuẩn bị một phòng đặc biệt cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị y tế tốt nhất để sẵn sàng đón tiếp và điều trị.

 
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân, đường dẫn vào khu vực tầng 1 để lên thang máy của khoa ung bướu cũng được làm mới, bằng phẳng để giúp giảm xóc trong quá trình di chuyển.
 
Được biết, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng là một trong những địa chỉ hàng đầu trong điều trị ung thư. Khoa chuyên thực hiện phẫu thuật thuật ung thư và u lành tính theo quy trình kỹ thuật; điều trị ung thư bằng máy xạ trị gia tốc tuyến tính; điều trị hóa chất theo phác đồ chuẩn; điều trị chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Theo Vnexpress, ông Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ điều trị bệnh từ ngày 16/8/2014. Ông Thanh bị bệnh suy tủy. Sau lần điều trị thuốc đợt 3, thông tin từ gia đình, ngày mai (6/1), ông Thanh sẽ về nước điều trị tiếp tại bệnh viện Đà Nẵng.
 
Không chỉ có thế mạnh trong điều trị ung thư vú, Khoa Ung bướu đã và đang triển khai đầy đủ và đồng bộ các phương pháp điều trị bệnh nhân ung thư (điều trị đa mô thức): Phẫu thuật, tia xạ gia tốc, hóa chất, nội tiết, nhắm trúng đích, nút mạch hóa chất - hóa dầu… cho hầu hết các loại ung thư. Nhìn chung, những kỹ thuật đã và đang triển khai tại bệnh viện có thể đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.
 
Về công tác chuẩn bị, trả lời báo chí, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Dù chưa biết ngày, giờ cụ thể khi nào ông Thanh về Đà Nẵng, tình trạng sức khỏe, điều trị ra sao... Song bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân.
 
Đặc biệt với ông Nguyễn Bá Thanh, dù thụ động bệnh viện luôn có phương án sẵn sàng, tốt nhất để đón tiếp, chữa trị cho ông.
 
>> Đà Nẵng hoàn tất khâu chuẩn bị đón ông Nguyễn Bá Thanh
>> Chưa có chỉ đạo chính thức việc ông Nguyễn Bá Thanh về nước chữa bệnh
>> Ông Nguyễn Thanh về Việt Nam điều trị bệnh
>> Ngành y tế Đà Nẵng sẵn sàng đón, chữa bệnh cho ông Nguyễn Bá Thanh

Theo Hải Yến (Kienthuc.net.vn)