Xã hội

Chị gái thiếu nữ xinh đẹp bị rạch mặt: 'Em tôi kêu có thai mà họ vẫn không tha'

Sau quá trình điều tra làm rõ, công an Thành phố Bắc Ninh đã có kết quả ban đầu về sự việc một thiếu nữ bị rạch mặt phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến sự việc một cô gái trẻ tên N.T.Q. (18 tuổi, ở Bắc Giang) bị nhóm 3 người phụ nữ hành hung, rạch mặt phải nhập viện cấp cứu, ngày 22/4 trao đổi với chúng tôi chị gái nạn nhân cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của Q. đã ổn hơn, tuy nhiên khi ngủ vẫn còn hoảng loạn và giật mình.

Theo chia sẻ của chị gái Q., khi mới xảy ra sự việc gia đình không hề hay biết gì, chỉ đến khi trên mạng xã hội chia sẻ gia đình mới biết chuyện. “Khi tới viện nhìn thấy Q. ai cũng xót xa. Không biết tương lai em sau này sẽ ra sao”, chị gái Q. nói.

Chị gái thiếu nữ xinh đẹp bị rạch mặt: 'Em tôi kêu có thai mà họ vẫn không tha'
Một trong số những vết thương trên mặt Q. sau khi bị rạch.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra ngày 21/4 phía cơ quan công an đã có mặt tại bệnh viện để lấy lời khai ban đầu. Đối với thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc Q. có thai nhưng vẫn bị hành hung, chị gái Q. nói: “Hôm qua công an cũng hỏi em tôi chuyện đó. Em tôi nói thực tế không hề có thai, chỉ vì lúc đó thấy 3 người hung dữ quá nên nói vậy để mọi người không hành hung nữa.

Nhưng theo lời khai của em tôi với cơ quan công an, khi nó nói có thai cả ba người kia vẫn lấy dao dọc giấy rạch mặt, đâm nhiều nhát vào người và còn nói sẽ giết chết. Chỉ khi em tôi chảy nhiều máu họ mới dừng lại”.

Phía gia đình Q. cũng thừa nhận rằng, khi xảy ra ẩu đả Q. có phòng vệ và có gây thương tích cho một người tên Y.. “Tôi nghĩ khi bị đánh thì việc phòng vệ là chuyện nên làm. Còn sự việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, chúng tôi cũng đang chờ đợi kết quả”, chị gái Q. nói.

Chị gái thiếu nữ xinh đẹp bị rạch mặt: 'Em tôi kêu có thai mà họ vẫn không tha' - 1
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hậu quả gây ra vô cùng to lớn.

Cũng liên quan đến sự việc này, công an TP Bắc Ninh đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, khoảng 0h30 phút ngày 21/4/2019, tại phòng 0404 chung cư CN 2 (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) xảy ra vụ việc một số thiếu nữ có hành vi dùng dao, kéo chém, rạch mặt nhau. Hậu quả là Hoàng Thị Hải Y. (SN 2000 ở Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Thị Q. (SN 2001, ở Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, cả 2 đều có nghề nghiệp là lao động tự do.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức khám nghiệm và tiến hành điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu từ năm 2019, Hoàng Thị Hải Y. và Vũ Thị Thùy D. (SN 1999, quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cùng thuê trọ tại phòng 0404 chung cư CN 2.

Đến ngày 17/4/2019, Hoàng Thị Hải Y. chuyển lên ở tại phòng 0505 chung cư này. Sau khi Y. chuyển đi, Nguyễn Thị Q. dọn đến phòng 0404 ở cùng với Vũ Thị Thùy D..

Khoảng 0h30 phút ngày 21/4/2019, Hoàng Thị Hải Y. cùng 02 người khác là Mai Hằng N. (SN 1994, ở số 4 ngõ 597, đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Thu Th. (SN 2000 ở Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng tạm trú tại phòng 0505 đến phòng 0404 để lấy đồ đạc của Y..

Trong quá trình lấy đồ, Y. và Q. có mâu thuẫn, cãi nhau. Q. cầm dao dọc giấy khua về phía Y., N., Th., gây cho Y. thương tích 01 vết vùng má trái, 04 vết ở cánh tay, khuỷu tay trái.

Sau đó, Y. cướp được dao và dùng kéo rạch 05 nhát vào mặt Q.. N. và Th. túm tóc đánh Q.. Sau đó N. và Th. đưa Y. đi Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc chữa trị vết thương. Còn Q. chạy xuống sảnh gọi taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa trị vết thương.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp tập trung điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Lê Phương (Khampha.vn)