Xã hội

Chạy xe máy với tốc độ cao rồi lao vào cột điện, 2 người tử vong

Điều khiển xe máy với tốc độ cao và không làm chủ được tay lái, hai nam thanh niên đã tông thẳng vào cột điện bên đường bị thương nặng và dẫn đến tử vong.

Ngày 3/12, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong khu dân cư Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến anh Trần Thanh T. (22 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong.

Khoảng gần 00h ngày 2/12, anh T. điều khiển xe máy mang BKS: 61C1 - 302.64 lưu thông trên đường nội bộ khu dân cư Đông Tư, hướng từ phường Lái Thiêu về phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An. Trong lúc điều khiển xe, do không làm chủ được tốc độ, anh T. đã tông vào trụ điện khiến nạn nhân gãy cổ tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng.

Chạy xe máy với tốc độ cao rồi lao vào cột điện, 2 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn.

Cũng trong khoản thời gian trên, tại khu vực giao lộ đường Quốc lộ 13 - Hoàng Hoa Thám. Anh Trần Mạnh H. (17 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) điều khiển xe máy mang BKS: 61H1 - 466.45 chạy với tốc độ cao trên Quốc lộ 13 theo hướng thị xã Bến Cát về TP.Thủ Dầu Một.

Chạy xe máy với tốc độ cao rồi lao vào cột điện, 2 người tử vong - 1
Nam thanh niên lao thẳng vào cột điệt vì không làm chủ được tốc độ xe máy.

Khi đến khu vực trên thì tông vào trụ điện trên vỉa hè khiến nạn nhân chết tại chỗ, xe máy nát bét phần đầu. Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt tai hiện trường phong toả khu vực để điều tra. Hiện nguyên nhân 2 vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/chay-xe-may-voi-toc-do-cao-roi-lao-vao-cot-dien-2-nguoi-tu-vong-a458476.html