Xã hội

Chạy tốc độ cao, ôtô đâm chết 3 mẹ con đi bộ qua đường

Công an xác định tài xế ôtô chạy tốc độ cao trong phố rồi đâm, hất văng ba mẹ con đi bộ trên đường tử vong.

Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết đã ra quyết định tạm giữ tài xế Đỗ Văn Đồng (30 tuổi ở Phổ Yên) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người qua đường tử vong vào ba hôm trước.

"Tài xế Đồng lái xe chạy với tốc độ khoảng 60 km/h, bật đèn pha và không nhìn thấy người đi bộ qua đường", Công an nhân dân dẫn lời lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên cho biết.

Tại khu vực xảy ra tai nạn, đường có biển báo hiệu và cảnh báo nguy hiểm, chú ý có trẻ em qua đường. Từ vị trí nạn nhân đi qua đường đến vị trí bị đâm và hất rơi xuống đất cách nhau khoảng 20 m. Tài xế đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn, và ra trình diện cơ quan công an vào sáng 24/12.

Chạy tốc độ cao, ôtô đâm chết 3 mẹ con đi bộ qua đường
Chiếc xe gây tai nạn khiến bốn người tử vong. Ảnh: Sơn Tùng

Chiều 25/12, ông Khuất Việt Hùng, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến chia sẻ với gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đêm 23/12, ôtô bán tải mang biển kiểm soát Thái Nguyên chạy trên quốc lộ 3 hướng về Hà Nội, khi qua địa phận phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã đâm vào bốn người đi bộ đang sang đường. Cả bốn nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

Lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho hay các nạn nhân đều cùng một gia đình, gồm: chị Hoàng Thị Ngọc (30 tuổi) và hai con Trần Việt Anh (8 tuổi), Phạm Minh Anh (9 tháng tuổi) cùng em gái của chị Ngọc.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)