Xã hội

Cháy tiệm mua bán xốp sát nhà bán gas, 2 ô tô bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra sáng 2.7. Chủ nhà trèo qua trụ điện thoát ra ngoài, nhưng hậu quả khiến hai ô tô và nhiều tài sản khác bị cháy rụi.

Vụ cháy xảy ra sáng 2.7. Chủ nhà trèo qua trụ điện thoát ra ngoài, nhưng hậu quả khiến hai ô tô và nhiều tài sản khác bị cháy rụi.
 
Vụ cháy xảy ra ở P.4 , TP.Vũng Tàu sáng nay /// Ảnh: Nguyễn Long
 
Lúc 3 giờ sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại số 55 Tú Xương, P.4, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Đây là cơ sở mua bán, kinh doanh thùng xốp.
 
Theo những người dân chứng kiến sự việc, thời điểm trên họ thấy lửa bốc cháy từ những thùng xốp trong nhà. Lúc đó có 2 người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát kèm theo những tiếng nổ. Người trong nhà này đã thoát ra ngoài bằng lối cửa trước và trèo qua cột điện.
 
Tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà này chứa rất nhiều thùng xốp và một số xe máy, ô tô.
 
Cháy tiệm mua bán xốp sát nhà bán gas, 2 ô tô bị thiêu rụi - ảnh 1
Vụ cháy thiêu rụi hai chiếc ô tô và nhiều tài sản khác

Ngay sau khi nhận tin xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt kịp thời. Tuy nhiên phải một tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt.
 
Tại hiện trường, đường dây điện trước nhà đã bị cháy đen; toàn bộ tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi, trong đó gồm: một ô tô và một số xe máy cháy trơ khung; một phần mái tôn lợp trong nhà đổ sập. Cạnh căn nhà này là cơ sở kinh doanh gas. Rất may là nhà kinh doanh gas bên cạnh được phong tỏa không để đám cháy lan sang.
 
Chủ tịch UBND P.4 Trương Văn Hải, cho biết căn nhà số 55 Tú Xương do ông Nguyễn Văn Thật và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (59 tuổi) làm chủ. Căn nhà được ngăn làm đôi, một nửa để vợ chồng chủ nhà ở, nửa còn lại để cho ông Đoàn Văn Tuấn (trú P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) thuê làm cơ sở kinh doanh mua bán thùng xốp (có giấy phép kinh doanh). Rất may vụ cháy không lan sang căn nhà kinh doanh gas sát bên, không thương vong về người, chỉ bị thiệt hại về tài sản.
 
Một số tài sản của ông Tuấn gồm: 8 mô tô các loại, 1 tủ đông, 1 tủ làm mát, 1 máy giặt, 1 bộ máy tính để bàn và 1 két sắt bên trong có khoảng 300 triệu đồng.
 
Tài sản của vợ chồng bà Nguyễn Thị Tuyết Mai bị thiệt hại gồm: 1 xe Toyota 16 chỗ biển số 72L-3155 (xe của nhà sách Đông Hải gửi), cháy 1 phần đầu ô tô 4 chỗ biển số 72L-7038; cháy 3 tivi, 3 tủ lạnh và tiền.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
Theo Nguyễn Long (Thanh Niên Online)