Xã hội

Cháy rừng dữ dội dưới trời nắng nóng 40 độ C

Ngọn lửa bốc lên dữ dội, lan nhanh thiêu rụi khu rừng ở núi Sơn Trang (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Trời nắng nóng gần 40 độ C nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội, lan nhanh thiêu rụi khu rừng ở núi Sơn Trang (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Trời nắng nóng gần 40 độ C nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Đám cháy thiêu rụi 10 ha rừng keo, bạch đàn. Ảnh: Nguyễn Dương.

 
Ông Lê Văn Quang (63 tuổi, người dân địa phương) cho biết, vào 9h30 ngày 27/5, ngọn lửa kèm theo khói mù mịt bốc ra tại khu rừng thuộc thôn Lương Xá, xã Triệu Lộc. Trời nắng nóng khiến đám cháy lan rộng rất nhanh.

Nhận tin báo, hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC, công an, kiểm lâm, dân quân địa phương được huy động đến hiện trường dập lửa.

Ông Trịnh Văn Tùng, Cán bộ kiểm lâm huyện Hậu Lộc cho biết: "Địa hình hiểm trở, thời tiết nắng gắt, thực bì dày, thiếu nước gây nhiều khó khăn cho việc chữa cháy", ông Tùng nói.

Đến gần 12h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng đã thiêu rụi khoảng 10 ha rừng keo, bạch đàn.
 
Theo Nguyễn Dương (Zing.vn)