Xã hội

Cháy nhà trong đêm, xe thang cứu 5 người thoát chết

Khoảng 0g30 phút ngày 14-6, một vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà số 57 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Năm người bị kẹt trên tầng 5 của tòa nhà đã được xe thang đưa xuống an toàn.

Ngay khi phát hiện có người bị nạn trên tầng 5 của căn nhà, xe thang cứu nạn được điều động đến để cứu người. Song song với việc phá cửa để chữa cháy, xe thang cũng đã đưa được 5 người từ trên tầng 5 của toà nhà xuống an toàn.

Theo lực lượng cảnh sát PCCC, căn nhà bị cháy có diện tích mặt sàn gần 40m3, khu vực cháy chỉ trong khoảng 15m3 của tầng 1. Tuy nhiên, đồ vật bị cháy là máy photto và giấy nên nhanh chóng bị thiêu rụi và tản khói đen độc hại ra khắp căn nhà, bịt đường thoát xuống.

Rất may gia đình có kiến thức về PCCC nên đã tập trung vào một phòng có cửa sổ chờ cứu hộ. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi nguyên nhân vụ hoả hoạn do chập điện.
 
>> Vụ cháy 5 người chết: Ám ảnh thi thể mẹ ôm chặt con 8 tháng tuổi
>> Khóc ngất tiễn đưa 5 người trong một gia đình sau vụ cháy
>> "Nhìn thấy thi thể 4 nạn nhân, chúng tôi bật khóc"
>> Ông Phạm Quang Nghị thăm gia đình 5 người chết cháy
>> Vụ cháy khiến 5 người chết: Điện lực khẳng định vô can?
>> Nguyên nhân vụ cháy làm 5 người chết ở quận Hoàng Mai
>> Vụ cháy 5 người chết: Lời kể kinh hoàng của người sống sót
>> Cháy lớn ở phố Hoàng Mai, Hà Nội, 5 người chết
>> Ám ảnh những tiếng kêu cứu từ căn nhà 3 tầng cháy trong đêm
 
Theo Minh Quang (Tuổi Trẻ)