Xã hội

Cháy lớn cạnh khu nhà trọ, hàng trăm công nhân phải sơ tán

Ngôi nhà nấu rượu cạnh khu nhà trọ công nhân xảy ra hoả hoạn lớn, ngọn lửa có nguy cơ cháy lan sang khu trọ nên hàng trăm công nhân phải di dời đồ đạc và sơ tán ra khỏi nhà.

Ngôi nhà nấu rượu cạnh khu nhà trọ công nhân xảy ra hoả hoạn lớn, ngọn lửa có nguy cơ cháy lan sang khu trọ nên hàng trăm công nhân phải di dời đồ đạc và sơ tán ra khỏi nhà.

Do trong kho nấu rượu có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao
Do trong kho nấu rượu có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã tri hô nhau dập lửa và báo cơ quan chức năng. Do bà Thơm đang đi vắng nên việc tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Trong nhà bà Thơm chứa nhiều củi khô nhằm phục vụ cho việc nấu rượu nên ngọn lửa càng lúc càng lớn. Nhận thấy nguy cơ ngọn lửa có thể lan sang khu nhà trọ công nhân cạnh đó nên chủ nhà trọ đã kêu gọi hàng trăm công nhân sơ tán đồ đạc ra khỏi khu trọ.

Nhận tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy đóng tại huyện Đức Hòa đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt.

 Đội chữa cháy đang cố đưa nước vào trong nhà từ hướng cửa sổ vì chủ nhà đi vắng, khó tiếp cận vào bên trong.
Đội chữa cháy đang cố đưa nước vào trong nhà từ hướng cửa sổ vì chủ nhà đi vắng, khó tiếp cận vào bên trong.

Ông Hồ Thanh Liêm – Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ - cho biết, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, thiêu rụi hầu hết các vật dụng trong nhà. UBND xã đang tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy và xác định con số thiệt hại về tài sản. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Theo Xuân Hinh (Dân Trí)