Xã hội

Cháy ký túc xá Nha Trang, 5 sinh viên bị thương

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ tầng hầm nhà xe, sau đó khói bao trùm cả dãy nhà bốn tầng khiến hàng trăm sinh viên hoảng loạn trong đêm. 5 sinh viên và 2 cảnh sát PCCC bị thương.

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ tầng hầm nhà xe, sau đó khói bao trùm cả dãy nhà bốn tầng khiến hàng trăm sinh viên hoảng loạn trong đêm. 5 sinh viên và 2 cảnh sát PCCC bị thương.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VĂN HOÀNG

Vụ cháy xảy ra tại ký túc xá sinh viên Nha Trang (do Sở Xây dựng Khánh Hòa đầu tư) lúc 2h sáng 4-4 khiến ít nhất 5 sinh viên bị thương và hàng trăm xe máy bị cháy hoàn toàn. 

Hòa, một sinh viên sống tại ký túc xá, kể đang ngủ thì khói bốc lên nghi ngút, sinh viên hoảng loạn bỏ chạy xuống sân.

Lửa cháy từ tầng hầm nhưng khói đen bao trùm cả khu ký túc xá.  

Ông Trần Phi Hùng - phó giám đốc trung tâm ký túc xá sinh viên Nha Trang - cho biết chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy, hiện Công an Khánh Hòa đang khám nghiệm hiện trường.

Các sinh viên bị thương như ngạt khói, gãy chân đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Ký túc xá đang sắp xếp sinh viên sang các dãy nhà khác để ổn định cuộc sống, tâm lý. 

Cháy ký túc xá Nha Trang, 5 sinh viên bị thương

Lửa phát ra từ tầng hầm ký túc xá sinh viên Nha Trang - Ảnh: VĂN HOÀNG

Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh - giám đốc PCCC Khánh Hòa - cho biết vụ cháy khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi. Trong quá trình dập lửa tại hiện trường có vài chiến sĩ bị thương nhẹ, lửa được khống chế ngay trong đêm. 

Sáng 4-4, các sinh viên khu nhà A ký túc xá được tập trung xuống sân để nhận phòng ở tạm. Toàn bộ dãy A tạm không sử dụng để đảm bảo an toàn, phục vụ công tác điều tra. 

Cháy ký túc xá Nha Trang, 5 sinh viên bị thương

Sinh viên được tập trung xuống sân để đảm bảo an toàn - Ảnh: Trung Tân

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Khánh Hòa sáng cùng ngày, có 5 ca được cấp cứu 115 đưa vào viện.

5 sinh viên được cấp cứu là Phạm Quốc Tin (19 tuổi, quê Tuy An, Phú Yên) nhập khoa Nội Tổng hợp thần kinh với chẩn đoán ngạt khói đường hô hấp; Chế Quốc Dũng (20 tuổi, quê Vĩnh Phước, Ninh Trung, Ninh Hòa) nhập khoa Ngoại Chấn thương bỏng với chẩn đoán bỏng độ 1-2 khoảng  40%, vị trí bụng, ngực, 2 tay, 2 chân; Điệu Nhất (20 tuổi, quê Phước Sơn, Bù Đăng, Bình Phước) nhập khoa Ngoại Chấn thương với chẩn đoán chấn thương khớp gối và cổ chân 2 bên; Nguyễn Hoài Khanh (20 tuổi, quê Tuy Hòa, Phú Yên) chẩn đoán gãy xương gót trái, chấn thương cột sống (không gãy xương), nhập khoa Ngoại Chấn thương; Nguyễn Quốc Tuấn (20 tuổi, quê Xuân Hải, Ninh Thuận) với chẩn đoán chấn thương cổ tay, cổ chân trái, nhập khoa Ngoại Chấn thương.

Hai cảnh sát chữa cháy bị thương là Trương Hữu Luân (25 tuổi, ngụ Vĩnh Phương, Nha Trang) chẩn đoán chấn thương cổ và khuỷu tay trái (không gãy xương); Phùng Hải Nam (22 tuổi, ngụ Vĩnh Phương, Nha Trang) chẩn đoán chấn thương khuỷu tay phải.

Theo Trung Tân - Thanh Trúc - Thái Thịnh (Tuổi Trẻ)