Xã hội

Cháy khách sạn, 2 du khách Trung Quốc hô hoán kêu cứu

Một khách sạn ở khu cư xá Lữ Gia (phường 15, quận 11, TP.HCM) bất ngờ phát cháy khiến hàng chục khách bỏ chạy tán toán loạn. Hai khách trên tầng 3 bị ngạt khói ngất xỉu, được cảnh sát PCCC giải cứu kịp thời.

Một khách sạn ở khu cư xá Lữ Gia (phường 15, quận 11, TP.HCM) bất ngờ phát cháy khiến hàng chục khách bỏ chạy tán toán loạn. Hai khách trên tầng 3 bị ngạt khói ngất xỉu, được cảnh sát PCCC giải cứu kịp thời.

Hai du khách nam người Trung Quốc ngồi thất thần sau khi được giải cứu

 
Theo nhiều nhân chứng, khoảng 18 giờ 50, khói đột ngột bốc lên từ một căn phòng trống ở tầng 1 khách sạn này. Khói bốc lên nghi ngút khiến hàng chục khách của khách sạn hoảng hốt chạy thoát thân ra ngoài. Hai du khách người Trung Quốc bị mắc kẹt trên tầng 3 hô hoán kêu cứu.
 
Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 11 đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi các chiến sĩ lên đến tầng 3 thì 2 người đàn ông Trung Quốc đã ngất xỉu.
 
Ngay lập tức các chiến sĩ thực hiện công tác sơ cứu, đeo mặt nạ chống độc cho 2 người đàn ông này. Sau đó hai du khách Trung Quôc đã tỉnh lại, được các chiến sĩ đưa xuống bằng cầu thang bộ.
 
Đến khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt.
 
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
 

Hiện trường vụ cháy

 
Theo Hoài Nhơn (Thanh Niên Online)