Xã hội

Cháy dãy nhà trọ, nữ công nhân 18 tuổi thiệt mạng

Ngày 2.12, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy dãy trọ ở phường An Lạc khiến một nữ công nhân thiệt mạng.

Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 2h30 ngày 2.12, người dân sống ở gần khu nhà trọ có địa chỉ tại số 378 đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, phát hiện khu nhà trọ này bốc cháy dữ dội nên hô hoán và tìm cách dập lửa.

Do mặt tiền trước khu trọ là cửa hàng quần áo, nên khi bén lửa đã bùng cháy nhanh và lan rộng ra cả khu trọ khiến  hơn 20 người dân sống trong dãy trọ bị mắc kẹt bên trong, không thoát ra được.

Cháy dãy nhà trọ, nữ công nhân 18 tuổi thiệt mạng
Lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM và hàng chục cán bộ chiến sĩ chữa cháy, xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt ở hiện trường tiến hành chữa cháy, cứu người.

Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời phá cửa, đập vách tường để giải cứu những người mắc kẹt ra ngoài. Đa số nạn nhân đều trong tình trạng tinh thần hoảng loạn do bị ngạt khói và đã được đưa đi cấp cứu.

Cháy dãy nhà trọ, nữ công nhân 18 tuổi thiệt mạng - 1
Vụ cháy khiến một nữ công nhân tử vong. Ảnh: C.T

Sau 15 phút, ngọn lửa mới được lực lượng chữa cháy khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy khiến chị Lê Thị Nương (18 tuổi; ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Bình Tân; là công nhân) tử vong do bị mắc kẹt trong phòng trọ không kịp thoát ra ngoài.

Hiện vụ cháy đang được điều tra.

Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)