Xã hội

Cháy chung cư Xa La: Đại gia Lê Thanh Thản nói gì?

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Thản, chủ đầu tư chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ông đang đi công tác và đề nghị mọi việc liên hệ với Ban quản lý chung cư.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Thản, chủ đầu tư chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ông đang đi công tác và đề nghị mọi việc liên hệ với Ban quản lý chung cư.

"Đại gia điếu cày" - chủ đầu tư, bận công tác

Vụ cháy bất ngờ xảy ra ở toà nhà CT4A, khu đô thị Xa La, Hà Đông (Hà Nội) ngày 11/10 đã khiến cho nhiều người dân hoang mang.

Toàn bộ xe máy tại hầm để xe dưới đế tháp A và một phần tháp B của chung CT4 của khu đô thị đã bị thiệu rụi. Theo thống kê sơ bộ, khu vực này có khoảng hơn 300 xe máy và 1 ôtô bị cháy.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 12/10, đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, chủ đầu tư khu đô thị Xa La cho biết, ông đang đi công tác và mọi việc đề nghị liên hệ với Ban quản lý chung cư.

"Đi xuống ban quản lý xem đi, anh đang đi công tác", ông Thản nói.

Trước đó, khi chúng tôi quay trở lại khu đô thị Xa La, tòa nhà CT4, nơi vừa xảy ra trận hỏa hoạn kinh hoàng thì khung cảnh hỗn loạn vẫn đang bao trùm nơi đây.
 

Người dân tập trung dưới khu vực tòa nhà ở chung cư Xa La.


Nhớ lại vụ cháy kinh hoàng ngày 11/10, anh Nguyễn Hoài Dương sống tại căn hộ 2209 CT4A nói:

"Vào khoảng 19 giờ 30, nghe thấy một tiếng nổ, một lúc sau điện trong nhà chập chờn rồi bị ngắt, tôi hoang mang không biết mất điện toàn khu hay như thế nào thì còi báo cháy vang lên, mọi người chạy tán loạn ra ngoài.

Tôi mới mở cửa cầu thang bộ ra để kiểm tra thì thấy khói bốc lên nghi ngút nên vội chạy vào hô hoán cho vợ con cùng người dân trong khu để chuẩn bị sơ tán. Nghĩ lại giờ vẫn thấy sợ quá!".

Còn theo một người dân khác, ông mua căn hộ chừng hơn 60m2 với giá trên 1 tỉ đồng ở đây, giờ cháy thế này, gia đình cũng rất lo sợ.

Theo người đàn ông này, từ trước tới nay, hệ thống phòng chống cháy nổ ở đây khá tốt, nhưng điều khiến ông băn khoăn là ở khu vực cầu thang bộ không được bố trí bóng điện.

"Do đó, như cháy hôm 11/10, do tối quá nên mọi người càng hoảng loạn hơn. Đúng là cứ bảo chung cư rẻ, nhưng cháy như này thì sợ quá", ông này nói.

Theo ghi nhận đến chiều 12/10, vẫn có rất đông người dân trong khuôn mặt lo lắng, tập trung phía dưới các tòa nhà nhất là hai tòa CT4A và CT4B để dọn dẹp đồ đạc.

Một số người dân cũng cho hay, không khí trong căn hộ của mình vẫn còn nặng mùi khói, cảm giác đặc quánh và rất khó thở. Trong nhà, vật dụng đều bị ám khói đen, khó có thể sử dụng lại, nhất là quần áo hầu như đều không thể mặc được nữa.

Người chuẩn bị nhận nhà cũng "hoảng"

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người chuẩn bị nhận các căn hộ tại một số chung cư do Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Thản làm chủ đầu tư cũng bày tỏ sự lo lắng, hoang mang sau vụ cháy ở chung cư Xa La.

Anh Nguyễn Đình Hải, chuẩn bị nhận nhà tại tòa HH3 Linh Đàm do doanh nghiệp của ông Thản làm chủ đầu tư, ngay sau khi nghe thông tin về vụ cháy ở Xa La cũng rất lo lắng. Bởi anh không biết tòa nhà được dự kiến giao vào tháng 11 này sẽ thế nào.
 

Theo thống kê sơ bộ đến chiều 12/10, có khoảng 400 xe máy và 1 ôtô bị cháy. (Ảnh: Zing)


"Nói thật, ai chả hoảng khi nghe thông tin cháy như thế. Gia đình tôi cũng đang tính sẽ xuống đây, liên hệ và yêu cầu phía chủ đầu tư cho xem các thiết bị phòng cháy được lắp ở tòa nhà để yên tâm chứ giờ lo lắm!", anh Hải nói.

Cùng với đó, chị Tuyết, một người chuẩn bị nhận nhà HH1 Linh Đàm trong năm 2016 (cũng do doanh nghiệp của ông Thản làm chủ đầu tư) cho hay, ngay sáng 12/10, gia đình chị đã gọi điện đến công ty đề nghị cung cấp thêm về hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây.

"Nhà mình chồng đi làm suốt, có mấy mẹ con ở nhà mà ít nữa dọn xuống đó ở, lại ở tầng hơn 20 nhỡ có cháy thì nguy hiểm lắm. Nên mình đã bàn với chồng phải xem xét thế nào...", chị Tuyết nói.

Trước đó, theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở PCCC Hà Nội,  trong quá trình kiểm tra trước đó, Sở đã phát hiện DN tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên có nhiều tồn tại thiếu sót trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố.

"Trong quá trình kiểm tra, việc tiếp thu kiến nghị của cơ quan PCCC là không được tốt, thiếu tinh thần trách nhiệm với đảm bảo các công trình và đảm bảo PCCC cho người dân sinh sống, chỉ tập trung vào bán căn hộ.
 
Những kiến nghị của PCCC không thực hiện nghiêm túc, có tính chất chống đối kiến nghị của cơ quan PCCC.

Chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND TP, đồng thời kiến nghị TP không cấp phép cho tổ chức xây dựng các công trình khi chưa khắc phục xong những tồn tại", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, vào ngày 3/11/2014, đoàn kiểm tra liên ngành đã đi kiểm tra 2 tòa nhà CT4 A, B, C và CT6 ở Xa La. Qua quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện chủ đầu tư chưa thực hiện các kiến nghị về giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC năm 2010 của phòng cảnh sát PCCC.

Căn cứ trên kết luận, cơ quan PCCC đã lập biên bản vi phạm hành chính với 4 lỗi. Với mức phạt là 133 triệu đồng.

Nói về vụ cháy tối 11/10, Đại tá Sơn nhấn mạnh: "Sáng nay, tôi đã kiến nghị với cơ quan CSĐT, thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu. Căn cứ vào các quy định pháp luật nếu có đủ điều kiện để khởi tố thì sẽ khởi tố".
 
>> Hà Nội ra công văn hỏa tốc vụ cháy chung cư Xa La
>> Báo cháy giả ở nhà CT5 chung cư Xa La, dân chạy tán loạn, cứu hoả đến rồi lại về
>> Cận cảnh chiếc ô tô giá 5 tỷ bị hư hỏng trong vụ cháy chung cư Xa La
>> Nghi vấn chập điện gây cháy chung cư Xa La
>> Người dân chung cư Xa La mừng rỡ nhận lại xe máy phủ đầy bụi bẩn sau vụ cháy
 
Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)