Xã hội

Chấp thuận tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần

Trước tin 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần sẽ được lưu giữ lại, chờ đào thải hết ra ngoài sẽ cho giết mổ, UBND TP.HCM đã chấp thuận tiêu hủy số gia súc trên.

Trước tin 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần sẽ được lưu giữ lại, chờ đào thải hết ra ngoài sẽ cho giết mổ, UBND TP.HCM đã chấp thuận tiêu hủy số gia súc trên.

Chi phí tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần do các thương lái có hành vi tiêm thuốc vào heo phải chịu.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP cần phải tiêu hủy và công khai danh tính, cấm kinh doanh với 13 thương lái bị bắt quả tang tiêm thuốc an thần cho heo.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân và răn đe chủ lò mổ đề xuất của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP đã được UBND TP chấp thuận.

Chap thuan tieu huy heo bi tiem thuoc an than hinh anh 1

Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: T.V.

Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP cho rằng hành vi của các chủ lò mổ là cố tình vi phạm.

Khoảng 22h30 ngày 28/9, Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an tại TP.HCM, phối hợp với Thanh tra của Bộ NN-PTNT kiểm tra khu giết mổ gia súc Xuyên Á (ở huyện Củ Chi), bắt quả tang 2 người đàn ông dùng kim tiêm thuốc gây mê vào heo.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hàng chục lọ thuốc combistress (loại 50 ml) và lactated ringers (loại 500 ml) đã pha thuốc an thần.

Trước đó, chủ lò đã đưa 5.231 con heo về đây giết mổ. Ở thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang, nhân viên đã tiêm thuốc vào 4.626 con heo.

Theo cơ quan điều tra, trước khi giết mổ, có ít nhất hơn 10 chủ lò tiêm thuốc nói trên cho heo. Sau đó, số thịt heo này được cung cấp cho một số chợ đầu mối ở TP.HCM, phân phối cho các chợ.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)