Xã hội

Chân dung 7 ngư dân cứu sống 43 người bị chìm tàu trên biển

7 ngư dân cùng trú thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại hiểm nguy đã cứu sống 43 nạn nhân chìm tàu trên biển Quảng Trị.

7 ngư dân cùng trú thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại hiểm nguy đã cứu sống 43 nạn nhân chìm tàu trên biển Quảng Trị.

chan dung 7 ngu dan cuu song 43 nguoi bi chim tau tren bien hinh anh 1

7 thuyền viên cứu tàu gặp nạn. Trong ảnh, từ trái sang phải lần lượt là các ngư dân: Hồ Ngọc Vĩnh (SN 1976, trú An Đức 2); Đào Văn Hải (SN 1978, trú An Đức 2); Trương Minh Khánh (SN 1962, An Hòa 2); Trần Văn Tuân (SN 1982, trú An Hòa 2); Nguyễn Văn Tý (1982, trú khu phố Hòa Lý); Lê Văn Hiếu (1975, trú thôn An Đức 2); Phan Văn Đức (SN 1972, trú An Đức 1).

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 11.10, tàu hàng Cửa Tùng 01 của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuấn (Thị trấn Cửa Tùng) rời cảng biển Cửa Tùng chở vật liệu xây dựng cùng 44 người ra đảo Cồn Cỏ. Đến khoảng gần 10h, tàu gặp sự cố, nghiêng ngả rồi chìm dần. Khu vực tàu chìm cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý.

Nhận được điện thoại cầu cứu của thuyền viên trên tàu gặp nạn, anh Lê Văn Hiếu (1975, trú thôn An Đức 2, TT Cửa Tùng), chủ tàu cá mang biển kiểm soát QT 21106 TS, 44 CV cùng 6 thuyền viên đang hành nghề câu cá cách tàu bị nạn khoảng 5 hải lý đã tức tốc ứng cứu. Anh Hiếu cùng 6 thuyền viên trên tàu đã vớt 44 người bị nạn lên thuyền của mình. 43 người được cứu sống, còn một phụ nữ tên Nguyễn Thị Huệ (53 tuổi, trú khu phố 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vì đuối sức nên đã tử vong, nay đang được gia đình lo hậu sự.

Chiều tối 11.10, đại diện các ban, ngành liên quan của tỉnh Quảng Trị đã gặp gỡ, cảm ơn 7 thuyền viên trên tàu cá của anh Lê Văn Hiếu vì nghĩa cử cao đẹp, cứu người trên biển. Được biết, hiện tại 43 nạn nhân được cứu sống đã về nhà, sức khỏe ổn định.

Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)