Xã hội

Cha mù đi bán vé số, con 15 tháng tuổi ở nhà té vào lu nước tử vong

Người thân đang ngồi nói chuyện trước nhà, bé trai 15 tháng tuổi đi vào nhà tắm rồi té vào lu nước dẫn đến tử vong.

Chiều 1-11, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết đã khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân bé trai 15 tháng tuổi tự té vào lu nước, làm ngạt nước dẫn đến tử vong. Hiện, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng.

Cha mù đi bán vé số, con 15 tháng tuổi ở nhà té vào lu nước tử vong
Nhà tắm - nơi bé T. té vào lu nước dẫn đến tử vong

Vụ việc xảy ra lúc 12 giờ, ngày 31-10, khi ông bà nội và mẹ của bé Nguyễn Chí T. (sinh ngày 2-8-2017; ngụ khóm Cồng Cộc, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự) cùng ngồi nói chuyện ở phía trước nhà. Một lát sau, mọi người không thấy bé T. ở đâu nên đi tìm thì phát hiện bé nằm bất động trong lu nước, bên trong nhà tắm.

Cha mù đi bán vé số, con 15 tháng tuổi ở nhà té vào lu nước tử vong - 1
Lu nước bị đập bể sau khi bé T. té vào

Gia đình bé T. thuộc diện hộ nghèo, cha bị mù nhưng phải đi bán vé số, mẹ làm thuê để kiếm sống.

Theo Nha Mân (Nld.com.vn)