Xã hội

Cầu Mỹ Thuận ùn tắc đến giữa khuya, người miền Tây bó gối trong bến xe

Lượng xe cộ quá đông vào mùng 6 Tết nên giao thông qua cầu Mỹ Thuận tiếp tục ùn ứ kéo dài.

Khuya 10/2, xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1 qua địa bàn Vĩnh Long tiếp tục bị ùn ứ. Hàng nghìn phương tiện từ các tỉnh miền Tây, hướng từ Cần Thơ, Đồng Tháp đi TP.HCM di chuyển rất chậm trên quốc lộ 1.

Mất hơn 2 giờ mới qua khỏi cầu Mỹ Thuận

“Lượng xe quá đông nên xảy ra ùn ứ”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long nói. Nội ô TP Vĩnh Long, hướng vòng ra cầu Mỹ Thuận cũng ùn ứ.

Cầu Mỹ Thuận ùn tắc đến giữa khuya, người miền Tây bó gối trong bến xe
Ôtô nối đuôi, ùn ứ trên quốc lộ 1, qua tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Anh Minh. 

"Tôi đi từ Cần Thơ, lúc 5h chiều nay nhưng mất hơn hai giờ mới qua khỏi cầu Mỹ Thuận, vì ùn tắc. Bình thường, với chặng đường này chỉ di chuyển khoảng 50 phút", anh Hoài (ngụ tỉnh Kiên Giang) nói.

Các phương tiện nối đuôi nhau, chờ qua cầu Mỹ Thuận. Tại phà Đình Khao, phương tiện nhích từng chút một chờ qua phà, theo quốc lộ 57 để qua Bến Tre đi Tiền Giang, hướng về TP.HCM.

“Ngày cuối tuần, sau kỳ nghỉ Tết nên lượng phương tiện di chuyển rất đông, dẫn đến ùn tắc. Lực lượng ứng trực đều huy động toàn bộ để điều tiết, phân luồng giao thông cho đến khi các tuyến đường thông thoáng”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long nói.

Cầu Mỹ Thuận ùn tắc đến giữa khuya, người miền Tây bó gối trong bến xe - 1
Các phương tiện nối đuôi, di chuyển chậm trên cầu Mỹ Thuận. Ảnh: Anh Minh. 

Cảnh sát giao thông Vĩnh Long cho hay họ đã phát hơn 6.000 chai nước cho người dân đi qua khu vực kẹt xe trong nội ô TP Vĩnh Long và trên quốc lộ 1.

Người Cần Thơ mỏi mòn chờ xe xuất bến

Hơn 22h khuya cùng ngày, tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) rất đông hành khách ngồi chờ nhà xe thông báo khởi hành tuyến Cần Thơ đi TP.HCM.

“Tôi cùng vợ và 2 đứa con mua vé từ lúc 16h chiều nay nhưng đã hơn 5 giờ vẫn chưa có xe đi. Người lớn còn chịu được chứ con nít ngồi chờ như thế này rất tội”, anh Nguyễn Văn Lâm (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói.

Cầu Mỹ Thuận ùn tắc đến giữa khuya, người miền Tây bó gối trong bến xe - 2
Hành khách ngồi đợi xe ở Bến xe khách trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Minh Anh. 

Hành khách mua vé tuyến Cần Thơ đi TP.HCM của hãng xe Phương Trang lúc 15h nhưng đến 20h cùng ngày xe mới xuất bến.

Theo một số hãng xe, nguyên nhân xe xuất bến chậm do tại khu vực cầu Mỹ Thuận xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng kéo dài hơn 10 km. Tình trạng này vẫn kéo dài đến khuya cùng ngày nên nhiều xe chạy tuyến Cần Thơ đi TP.HCM bị kẹt ngay khu vực này, không di chuyển được.

Vì vậy, xe từ Cần Thơ đi TP.HCM mất từ 5-6 giờ nên khi quay đầu lại Cần Thơ rất lâu khiến hành khách chờ đợi.

Cầu Mỹ Thuận ùn tắc đến giữa khuya, người miền Tây bó gối trong bến xe - 3
Xe đi từ Cần Thơ đến TP.HCM quay đầu trễ nên khách phải đợi nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Minh Anh. 

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, hôm nay rất nhiều hãng xe phải xuất bến chậm do ùn tắc giao thông tại cầu Mỹ Thuận.

"Rất nhiều xe xuất bến từ Cần Thơ lúc 10h sáng nhưng do kẹt khúc cầu Mỹ Thuận, đến 15h cùng ngày mới di chuyển được. Vì vậy, xe quay đầu từ TP.HCM về trễ nên hành khách đi tuyến Cần Thơ - TP.HCM phải đợi lâu", ông Mạnh nói.

Mùng 6 Tết, bến xe này tăng cường 900 lượt xe, tăng 300 lượt xe so với ngày thường, để phục vụ cho khoảng 19.000 hành khách. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)