Xã hội

Cầu lún gần nửa mét ở Quảng Nam

Cầu Hà Tân bắc qua sông Bàn Thạch (Quảng Nam) sụt lún gần nửa mét khiến bề mặt uốn lượn, đứt gãy nhiều đoạn lan can.

Sáng 24/10, nhiều người dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên) và xã Cẩm Kim (TP Hội An) khi chạy xe trên cầu Hà Tân, bắc qua sông Bàn Thạch, đã dừng lại xem vết sụt lún nhịp cầu số 8.

Nằm gần giữa cầu, nhịp số 8 bị lún gần nửa mét. Cách đó khoảng 40 mét, nhịp số 3 lún xuống lòng sông khoảng 35 cm. Cây cầu bị biến dạng, bề mặt uốn lượn, đứt gãy nhiều đoạn lan can. Phía dưới nước mênh mông, sâu gần 10 mét.

Nhà chức trách đã dựng barie cảnh báo người qua lại và cấm xe tải lưu thông. 

Cầu lún gần nửa mét ở Quảng Nam
Nhịp cầu số tám bị sụt lún gần nửa mét. Ảnh: Đắc Thành. 

Được xây dựng năm 1994, cầu Hà Tân dài 300 mét, rộng năm mét với 18 nhịp. Theo ông Phạm Văn Khánh (xã Duy Vinh), cách đây một năm trụ cầu số 3 sụt lún. Hôm qua, xe múc đi qua đã làm sụt trụ và nhịp cầu số 8. 

"Nếu không có giải pháp thì cầu đổ xuống sông lúc nào không hay. Người dân bất an khi qua cầu, tuy nhiên đây là đường độc đạo vào xã Duy Vinh nên phó thác cho số phận", ông Khánh nói.

Người dân phản ánh đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền có giải pháp xử lý. Nhưng nhà chức trách chỉ đầu tư sửa hai mố cầu, còn trụ, nhịp số 3 chưa được khắc phục, nay thêm nhịp số 8 hư hỏng. 

Cầu lún gần nửa mét ở Quảng Nam - 1
Cầu sụt lún, xe tải chở hàng đến đầu xã, người dân dùng xe ba bánh trung chuyển vào làng. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch xã Duy Vinh cho biết, đã cắt cử lực lượng túc trực cảnh báo phương tiện qua lại. Xã Duy Vinh là ốc đảo trên hạ lưu sông Thu Bồn, mỗi ngày có khoảng 8.000 dân qua lại cầu này. Ngoài ra, một phần dân xã Cẩm Kim (TP Hội An) cũng đi lại.

"Để khắc phục sự cố cần nguồn kinh phí lớn để nâng cấp sửa chữa. Chúng tôi đã báo cáo với huyện để có giải pháp”, ông Sáu nói và cho rằng về lâu dài cần đầu tư xây dựng cầu mới để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch huyện Duy Xuyên, ông Nguyễn Công Dũng cho hay, đã cử người xuống kiểm tra sự việc vào sáng 24/10. "Trước mắt sẽ báo cáo UBND tỉnh xin kinh phí tu sửa, về lâu dài sẽ đề xuất sớm xây dựng cầu. Do nguồn vốn quá lớn, cần các cơ quan cấp tỉnh, trung ương chứ huyện không có khả năng", ông Dũng nói. 

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)